Tỷ phú Abramovich chuyển giao quyền quản lý Chelsea

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tỷ phú Roman Abramovich trao quyền quản lý Chelsea cho Quỹ từ thiện của CLB trong bối cảnh Nga bị phản đối vì xung đột vũ trang với Ukraine.

"Trong gần 20 năm sở hữu Chelsea, tôi luôn được biết đến như người giám sát CLB, người luôn đảm bảo thành công cho đội bóng hiện tại cũng như trong tương lai, đồng thời cũng đóng góp 1 vai trò tích cực trong cộng đồng của chúng ta", tỷ phú Abramovich chia sẻ trên trang chủ Chelsea.

Tỷ phú Abramovich thôi làm chủ Chelsea

Tỷ phú Abramovich thôi làm chủ Chelsea

"Tôi luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho CLB trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì. Tôi luôn tuân thủ điều đó. Hôm nay, tôi xin chuyển giao toàn bộ quyền quản lý của Chelsea cho Quỹ từ thiện của CLB. Tôi tin rằng đây là quyết định tốt nhất vào thời điểm này cho CLB, các cầu thủ, nhân viên cũng như các cổ động viên Chelsea", nhà tài phiệt người Nga thêm vào.

Động thái này của ông Abramovich được cho là thức thời, để tránh những rắc rối nhằm vào cá nhân ông cũng như CLB Chelsea, trong bối cảnh Nga xung đột vũ trang với Ukraine, tạo ra mâu thuẫn chính trị giữa nước này với các thành viên của NATO, trong đó có Anh.

Theo một số nguồn tin, Abramovich chỉ chuyển giao quyền lực chứ không muốn bán đứt Chelsea, CLB mà ông đã dành tình yêu lớn trong gần 20 năm qua. Được biết, bất cứ bên nào muốn hỏi mua lại The Blues có thể phải trả đến 4,5 tỷ USD.

Dưới thời Abramovich, Chelsea vươn mình trở thành thế lực lớn ở Anh và châu Âu, với 5 lần vô địch Premier League, 2 lần đăng quang Champions League, 2 lần lên ngôi ở Europa League và nhiều danh hiệu khác.