Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3-4%/năm

ANTĐ - Thông tin được đưa ra trong Báo cáo “An sinh xã hội đối với dân tộc thiểu số Việt Nam”, do Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp với Viện Hanns Seide của CHLB Đức công bố ngày 10-9. 
Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3-4%/năm ảnh 1

Theo đó, khu vực miền núi phía Bắc, Trung bộ và Tây Nguyên là những nơi tập trung đông dân tộc thiểu số nghèo nhất. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, nhờ vận hành, tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đến nay, bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc và miền núi đã giảm 3 - 4%. Tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a, tỷ lệ nghèo đã giảm mạnh từ 58,3% vào năm 2010 xuống còn 51% năm 2011 và 43,9% năm 2012, giảm 14,4% sau 3 năm.