Tuyết Dung tỏa sáng, tuyển nữ Việt Nam vào vòng chung kết châu Á 2018

ANTD.VN - Tối 11-4, hai bàn thắng của Tuyết Dung và Huỳnh Như giúp tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar 2-0, giành tấm vé duy nhất bảng D vào chơi Vòng chung kết Asian Cup 2018.

Tối 11-4, đội tuyển nữ Việt Nam gặp kỳ phùng địch thủ Myanmar tại lượt trận cuối bảng D vòng loại Asian Cup 2018, cạnh tranh tấm vé duy nhất của bảng vào vòng chung kết.

Ngoài lợi thế chủ nhà, tuyển Việt Nam với cùng 9 điểm nhưng hơn chỉ số phụ chỉ cần một tỷ số hòa, trong khi Myanmar buộc phải thắng.

Chủ nhà Việt Nam (áo trắng) và Myanmar chơi cân tài cân sức trong hiệp 1

Hiệp 1 diễn ra cân bằng, hai đội đều có một số pha lên bóng áp sát khung thành đối phương, tuy nhiên chỉ có pha sút cận thành đưa bóng đi trúng khung thành Kiều Trinh của Lo Phaw bên phía Myanmar là đáng chú ý.

Bước sang hiệp 2, hai đội chủ động dâng cao đội hình và chủ nhà Việt Nam có bàn mở tỷ số.

Tuyết Dung (áp trắng) độc diễn trước khi ghi bàn mở tỷ số

Video: Tuyết Dung mở tỷ số cho tuyển nữ Việt Nam

Phút 55, tiền vệ Tuyết Dung có pha độc diễn đi bóng qua hai hậu vệ Myanmar đột nhập khung thành thủ môn Lo Phaw rồi tung cú sút, bóng đập cột dọc bật ra và Tuyết Dung sút bồi thành bàn.

Phút 73, tuyển Việt Nam hưởng phạt đền sau khi Tuyết Dung bị thủ môn Phu Ngon đốn ngã trong vòng cấm. Đáng tiếc, Huỳnh Như đã thực hiện 11m đưa bóng vọt xà ngang.


Video: Huỳnh Như chuộc lỗi nâng tỷ số 2-0 cho tuyển Việt Nam

Huỳnh Như (số 19), Tuyết Dung (số 7) cùng đồng đội ăn mừng

Tuy nhiên 10 phút sau đó, Huỳnh Như đã chuộc lỗi thành công với bàn ấn định 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung đứng đầu bảng D với 4 trận toàn thắng, qua đó giành tấm vé duy nhất của bảng vào Vòng chung kết châu Á diễn ra vào năm sau tại Jordan.