Tuyển Việt Nam từ chối dự Merdeka Cup!?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại diện Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) tiết lộ đã mời Ấn Độ, Palestine và chờ thêm một đội tuyển Tây Á khác, thay vì Việt Nam hay Thái Lan như thông tin ban đầu.

Tờ New Straits Times của Malaysia mới đây dẫn lời Chủ tịch Ủy ban thi đấu FAM - Firdaus Mohamed cho biết Merdeka Cup 2023 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 (thay vì tháng 9 như thông tin ban đầu), trên sân vận động quốc gia Malaysia vừa mới cải tạo.

Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng không dự Merdeka Cup, dự kiến tổ chức tháng 10 tới

Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng không dự Merdeka Cup, dự kiến tổ chức tháng 10 tới

Đáng chú ý, ông Firdaus Mohamed tiết lộ: "FAM sẽ mời đội tuyển Ấn Độ - hạng 106 thế giới và đội tuyển Palestine - hạng 93 thế giới và một đội nước ngoài khác, nhiều khả năng đến từ Tây Á. Dù họ là ai thì chắc chắn sẽ có thứ hạng cao hơn Malaysia (145 thế giới)".

Thông tin này đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ không dự giải giao hữu truyền thống của Malaysia.

Trước đó, truyền thông khu vực cho biết FAM muốn mời Thái Lan, Việt Nam và một đội Tây Á (Palestine hoặc Syria) dự giải.

Thậm chí Phó chủ tịch FAM - Mohd Mohamed - còn phát biểu rằng muốn mời Thái Lan và Việt Nam vì đây là hai đội bóng Đông Nam Á có trình độ tiệm cận với trình độ châu lục.

Tuy nhiên sau đó, phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho biết chưa nhận được lời mời chính thức từ FAM, đồng thời khẳng định đội tuyển Thái Lan cũng không có kế hoạch dự Merdeka Cup vào tháng 9, vì trùng thời điểm với giải King's Cup trên sân nhà.

Merdeka Cup là giải giao hữu truyền thống của Malaysia, ra đời năm 1957 và đã trải qua 41 lần tổ chức. Ở giải 2008, đội U22 Việt Nam từng lên ngôi vô địch. Tuy nhiên từ 2013 tới nay, giải "đóng băng". Năm nay, FAM rất muốn tái khởi động lại giải sau tròn 10 năm, đồng thời tạo cơ hội cho đội nhà cọ xát trước vòng loại World Cup (tháng 11) và Asian Cup (tháng 1-2024).

Trong khi các đội bóng Đông Nam Á đều rục rịch kế hoạch giao hữu với các đối thủ cụ thể thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn chưa có thông tin nào về kế hoạch giao hữu của đội tuyển Việt Nam, trước mắt là dịp FIFA Days tháng 3.

Nguyên nhân được cho là còn chờ đàm phán, ra mắt tân HLV trưởng, cùng thống nhất kế hoạch cho các đội tuyển rồi mới công bố.

Theo Hmetro, hiện FAM chưa xác nhận 3 đội khách mời dự Merdeka Cup 2023 và dành quyền quyết định cho HLV trưởng Kim Pan-gon, dựa trên những tiêu chí phù hợp với kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Malaysia.

Hmetro cho biết thêm, Thái Lan và Việt Nam vẫn là ứng viên tiềm năng ở danh sách khách mời. Song do phải tới tháng 9 hoặc tháng 10 giải mới diễn ra nên thời điểm này chưa thể chốt danh sách chính thức.