Tuyển Việt Nam thua trận thứ hai trước Oman

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 24-3, đội tuyển Việt Nam để thua sát nút 0-1 trước Oman trong trận đấu cuối cùng trên sân Mỹ Đình ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam khởi đầu tốt với bàn mở tỉ số của Tiến Linh trước khi để chủ nhà Oman ghi liên 3 bàn, thắng ngược chung cuộc 3-1.

Tái đấu tại Mỹ Đình tối 24-3, HLV Park Hang-seo chịu tổn thất nặng nề khi mất nhiều trụ cột vì chấn thương và Covid-19, song vẫn bày tỏ quyết tâm chiến thắng ở trận đấu cuối cùng của đội nhà trên sân Mỹ Đình, vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Chủ nhà Việt Nam dù nỗ lực song không thể đánh bại Oman tại Mỹ Đình

Chủ nhà Việt Nam dù nỗ lực song không thể đánh bại Oman tại Mỹ Đình

Hiệp 1 diễn ra với tốc độ vừa phải. Oman chủ động chơi chậm, chờ sơ hở để triển khai tấn công, trong khi tuyển Việt Nam có phần bị động và bế tắc khi đối phương giữ cự ly đội hình hợp lý, bọc lót tốt và sử dụng kỹ thuật, thể lực vượt trội để bẻ gãy các đường lên bóng đội chủ nhà.

Việc thiếu vắng nhiều trụ cột, trong khi một số vị trí không đạt phong độ tốt cũng làm giảm sức mạnh của tuyển Việt Nam trước đối thủ không quá chênh lệch đẳng cấp.

Sang hiệp 2, Công Phượng vào sân để gia tăng sức mạnh hàng công. Tiền đạo quê Nghệ An khuấy đảo hàng thủ đối phương, tạo ra một số cơ hội.

Thế nhưng cũng ở thời điểm tuyển Việt Nam dâng cao, Oman bất ngờ có bàn thắng.

Phút 65, từ quả phạt góc, Khalid Al-Hajri thoát khỏi sự kèm cặp của Tấn Tài để bật cao đánh đầu về góc xa hạ gục thủ thành Nguyên Mạnh.

30 phút cuối trận chứng kiến cơ hội dứt điểm tốt cho cả Oman và Việt Nam, thế nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Thua chung cuộc 0-1, tuyển Việt Nam tiếp tục xếp chót bảng B với 3 điểm sau 9 lượt trận, trong khi Oman có 12 điểm dù đã sớm bị loại.

Ngày 29-3 tới, HLV Park Hang-seo cùng học trò sẽ có chuyến làm khách tại Nhật Bản trong lượt trận cuối cùng vòng loại thứ ba World Cup 2022.