Tuyển Việt Nam chờ FIFA xác nhận trường hợp của Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang chờ FIFA có phản hồi chính thức về việc có gỡ bỏ án phạt đối với Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF) hay không, vì liên quan trận giao hữu của thầy trò HLV Park Hang-seo vào ngày 27-9.

Như ANTĐ đã thông tin, tuần trước, FIFA đã phạt AIFF không được tổ chức, tham gia các giải bóng đá quốc tế, bao gồm cả trận giao hữu giữa đội tuyển Ấn Độ với đội tuyển Việt Nam ngày 27-9.

Hồi tháng 5-2022, một toà án của Ấn Độ đã giải thể Ban chấp hành AIFF và dựng lên một "uỷ ban lâm thời" chiếm quyền điều hành. Việc để bên thứ ba can thiệp vào bộ máy AIFF là vi phạm nghiêm trọng điều lệ của FIFA.

Đội tuyển Ấn Độ có khả năng vẫn sang Việt Nam giao hữu tháng 9 tới

Đội tuyển Ấn Độ có khả năng vẫn sang Việt Nam giao hữu tháng 9 tới

Tuy nhiên mới đây, AIFF đã đệ đơn lên FIFA thông báo về việc thành lập Ban chấp hành mới, nắm quyền điều hành bộ máy sau khi "uỷ ban lâm thời" đã kết thúc nhiệm vụ cách đây ít ngày.

Đây là điều kiện tiên quyết để án phạt được gỡ bỏ, song FIFA cũng cần thời gian để thẩm định, cũng như cân nhắc vì quyết định này liên quan tới việc tái khởi động World Cup U17 nữ tại Ấn Độ, cũng như cho phép trở lại các CLB Ấn Độ dự giải quốc tế.

Dự kiến FIFA sẽ đưa ra quyết định chính thức trong ít ngày tới. VFF đang chờ động thái này để chủ động kế hoạch tổ chức giải giao hữu TP.HCM.

Một lãnh đạo VFF cho biết trận giao hữu Việt Nam - Ấn Độ ngày 27-9 vẫn có thể diễn ra đúng kế hoạch nếu AIFF được FIFA gỡ bỏ án phạt. Dự kiến ngày 28-8, tức một tháng trước trận giao hữu, phía AIFF sẽ có phản hồi chính thức về việc này.

"Trong trường hợp trận giao hữu với Ấn Độ không thể diễn ra, VFF đã có phương án dự phòng là mời một đội bóng châu Á thay thế. Liên đoàn sẽ có thông báo về việc này sau khi có thông tin chính thức từ các bên", một lãnh đạo VFF cho hay.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ hội quân vào 17-9 tới

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ hội quân vào 17-9 tới

Để khởi động chiến dịch AFF Cup 2022, tuần này, VFF cùng HLV Park Hang-seo có cuộc họp quan trọng để xây dựng kế hoạch cho đội tuyển.

Dự kiến, sau khi kết thúc vòng 16 V-League 2022, đội tuyển sẽ hội quân từ 17-9 tới 28-9 để thi đấu giải giao hữu tại TP.HCM. Kế đó, các cầu thủ trở lại CLB hoàn thành các trận còn lại của mùa giải 2022, trước khi hội quân trở lại.

Ngày 30-8, ban tổ chức AFF Cup 2022 sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng. Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan được xếp nhóm hạt giống số 1 nên sẽ nằm hai bảng khác nhau. Timor Leste và Brunei phải đá trận play-off để giành suất thứ 10 dự giải.

Trật tự Đông Nam Á không đổi

FIFA vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất, theo đó, ngoại trừ Malaysia tụt 1 bậc (xuống hạng 148), vị trí các đội bóng Đông Nam Á giữ nguyên.

Đội tuyển Việt Nam vẫn hạng 97 thế giới, số 1 Đông Nam Á, xếp sau lần lượt là Thái Lan (111), Philippines (134), Malaysia (148), Indonesia (155)... xếp cuối khu vực là Timor Leste - hạng 198.