- Tuyên truyền phòng chống ma túy học đường cho học sinh xã Dũng Tiến
- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS trong học đường
Với thời lượng 45 phút, Trung tá Phạm Cánh Quân, người làm thực tiễn công tác phòng chống ma tuý nhiều năm, có rất nhiều trải nghiệm và là tác giả của cuốn sách "Công an phố cổ" đã có những chia sẻ ngắn gọn về các loại chất ma túy, chất gây nghiện và cách nhận biết, cách phòng tránh.
Theo đó, các loại chất ma túy, chất gây nghiện được chia thành 2 loại: Các loại ma túy có nguồn gốc tự nhiên (cây thuốc phiện, cần sa, cocain) và các loại ma túy tổng hợp (thuốc lắc và ketamine, hồng phiến, cỏ Mỹ...).
![]() |
Báo cáo viên - Trung tá Phạm Cánh Quân, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội |
Bên cạnh đó, Trung tá Phạm Cánh Quân còn giới thiệu về các loại chất kích thích như: Bóng cười, shisha, thuốc lá điện tử. Với lứa tuổi thanh thiếu niên thích khám phá thích cái mới lạ, học theo thần tượng, nhóm bạn… nhưng lại không có kỹ năng trong cuộc sống, dễ bị dụ dỗ lôi kéo, kích động, diễn giả đặc biệt lưu ý tới khả năng sử dụng ma túy qua thuốc lá điện tử bởi ma túy dễ dàng bị trà trộn, "biến hình" dưới dạng các lọ tinh dầu.
Bài trình bày không cứng nhắc, đóng khung trong các kiến thức về chất kích thích, chất gây nghiện mà còn mở rộng kiến thức cho các học sinh về lịch sử, văn học nhằm giúp các em hình dung được tác hại của các chất gây nghiện tới sức khỏe con người và thiệt hại mà nó mang lại tới gia đình, xã hội.
![]() |
Các em học sinh trường THPT Hoàng Cầu bên hình ảnh minh họa trực quan về ma túy. |
Đó là hình ảnh của cai Lệ, một người nghiện thuốc phiện lâu năm trong tiểu thuyết "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố. Cai Lệ nói giọng khàn khàn của người hút sái cũ nhiều năm, sức lẻo khoẻo của hắn chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền (chị Dậu), hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất.
Hay chú bé Hồng "Trong lòng mẹ" của nhà văn Nguyên Hồng đã ra đời là kết quả của cuộc hôn nhân miễn cưỡng không tình yêu; chú lớn lên trong không khí giả dối, lạnh lẽo của một gia đình không hạnh phúc. Người bố sống lặng lẽ, u uất với bàn đèn thuốc phiện. Người mẹ trẻ trung có trái tim khao khát yêu đương song đành chôn tuổi thanh xuân bên người chồng nghiện ngập. Gia đình ngày càng sa sút rồi cuối cùng sụp đổ hẳn. Bố chết, người mẹ vì “cùng túng quá, phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực”, để lại đứa trẻ sống bơ vơ giữa sự ghẻ lạnh cay nghiệt của họ hàng...
![]() |
Tặng hoa chúc mừng báo cáo viên Phạm Cánh Quân. |
Các dẫn chứng này là minh chứng cụ thể về tác hại của ma túy như gây ảo giác, mất khả năng kiểm soát, điều khiển hành vi, gây rối loại nhân cách, thờ ơ học hành, trở nên hung hăng mất nhân tính, không kiểm soát được hành vi, tàn phá sức khỏe, phạm tội...
Để phòng tranh ma túy, báo cáo viên khuyên các em học sinh trường THPT Hoàng Cầu không thử sử dụng bất kể các loại ma túy nào kể cả cần sa, không dùng shisha, thuốc lá điện tử ( vì có thể cho các loại ma túy như cỏ mỹ, tinh dầu cần sa vào dùng). Bên cạnh đó, các em không quan hệ với bạn bè xấu, cảnh giác không để bị chuốc rượu say, bị người lạ hòa ma túy vào đồ ăn, thức uống. Nếu ăn uống các chất mà cơ thể khác lạ, có biểu hiện khác thường như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn,… phải kiểm tra ngay, báo gia đình và cơ quan chức năng.
Theo diễn giả, với giới trẻ, các tốt nhất để phòng tránh ma túy là sinh hoạt lành mạnh, tập thể dục thể thao, đọc sách nâng cao tri thức…Không sử dụng quá nhiều mạng internet, mạng xã hội như Facebook, Zalo… tránh các trang web độc hại, hạn chế nghe các nhạc underground, rap ( kích thích việc dùng cần sa), nhạc Nonstop (kích thích việc dùng thuốc lắc, ketamin…)
Sau buổi tuyên truyền phòng chống ma túy học đường, sắp tới, trường THPT Hoàng Cầu tiếp tục tổ chức buổi tuyên truyền về an toàn giao thông và Luật Giao thông đường bộ tới học sinh.