Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Trường hợp nào sẽ được tuyển thẳng?

ANTĐ - Kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT của Hà Nội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 8 đến 10-6-2016. Trong số 80.000 thí sinh dự thi sẽ chỉ có hơn 60.000 em được vào hệ công lập. Dù vậy, thành phố cũng dành khá nhiều chỉ tiêu tuyển thẳng cho các đối tượng khác nhau.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Trường hợp nào sẽ được tuyển thẳng? ảnh 1Học sinh đoạt giải quốc gia chỉ được tuyển thẳng lớp 10 hệ không chuyên

Đoạt giải quốc gia được tuyển thẳng

Ngày 13-4, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, trong kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT 2016, Hà Nội sẽ tuyển thẳng vào các trường công lập những học sinh đoạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa hoặc đoạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học do Bộ GD-ĐT tổ chức gồm: Hội thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc; cuộc thi viết thư quốc tế (UPU); thi thí nghiệm thực hành (một trong các bộ môn vật lí, hóa học, sinh học); thi vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn; học sinh đoạt giải cấp quốc gia trở lên về văn nghệ, thể dục thể thao do Bộ GD-ĐT tổ chức. Tuy nhiên, những học sinh này hoặc bố (mẹ) các em phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội mới được nhận ưu đãi này.

Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, thí sinh chỉ được tuyển thẳng vào các trường THPT trong khu vực tuyển sinh nơi có hộ khẩu thường trú hoặc nơi cư trú thực tế. Mỗi thí sinh trong diện tuyển thẳng chỉ được đăng ký vào 1 trường THPT công lập. Học sinh trong diện tuyển thẳng cần nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng tại cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 9 vào ngày 10-5.

Sau khi có kết quả phê duyệt của Sở, học sinh được tuyển thẳng nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT nơi đã đăng ký. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 23 đến 25-6-2016. Trường hợp thí sinh đủ điều kiện nhưng không có nguyện vọng tuyển thẳng thì sẽ tham gia thi tuyển vào ngày 8-6-2016 và được cộng điểm khuyến khích theo quy định. Những học sinh là dân tộc ít người, học sinh khuyết tật cũng sẽ được tuyển thẳng. Học sinh khuyết tật phải nộp bản sao hợp lệ Giấy xác nhận khuyết tật do Chủ tịch UBND cấp xã cấp. 

Đoạt giải quốc gia không được cộng điểm vào hệ chuyên

Theo ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Hà Nội, những học sinh đoạt giải quốc gia và quốc tế, theo quy định của Bộ GD-ĐT, khi vào hệ chuyên, sẽ không được tuyển thẳng; không được hưởng quyền ưu tiên, cộng điểm và phải dự thi như thí sinh thông thường khác. Cũng theo ông Ngô Văn Chất, hệ chuyên chỉ xét tuyển thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển; đã thi đủ các bài thi theo quy định; không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh... 

Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, các trường sẽ xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn học. Khi xét đến 12 chỉ tiêu cuối cùng, nếu có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục chọn theo thứ tự ưu tiên sau: có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn. Như vậy, thí sinh có điểm sơ tuyển cao do được cộng điểm từ thành tích thi giải quốc gia và địa phương chỉ có lợi thế nếu xảy ra tình huống này.    

Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển hệ chuyên

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, học sinh tham dự tuyển sinh lớp 10 THPT cần lưu ý, ngày 20-5-2016, Sở sẽ công bố công khai số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 không chuyên của từng trường THPT tại các phòng GD-ĐT, Cổng thông tin điện tử của Sở…

Học sinh muốn thay đổi nguyện vọng dự tuyển cần nộp đơn theo mẫu tại các phòng GD-ĐT trong 2 ngày 21 và 23-5-2016. Tuy nhiên, học sinh chỉ được thay đổi nguyện vọng dự tuyển giữa các trường trong khu vực tuyển sinh đã đăng ký. Học sinh đã đăng ký nguyện vọng vào lớp chuyên, trường chuyên sẽ không được thay đổi.