Tuyên phạt nghịch tử giết mẹ đẻ bất thành

ANTĐ - Tại phiên tòa chiều qua (9-7), Vũ Văn Hồng (SN 1967, trú ở thôn Tương Chúc, xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) khai nhận, tối 23-11-2013, sau khi ăn cơm xong, Hồng chui vào giường của mẹ đẻ là bà Hoàng Thị Gái (SN 1936, trú cùng địa chỉ) nằm nghỉ. Khoảng 23h cùng ngày, bà Gái đi vào và giục Hồng về giường của y để bà đi ngủ.  

Vũ Văn Hồng đã ra tay giết hại người sinh thành ra mình

Ít phút sau, Hồng lẳng lặng ra ngoài lấy con dao rựa, rồi quay lại giường bà Gái và thẳng tay chém xuống đầu bà Gái. Bị nghịch tử sát hại, bà Gái lập tức kêu cứu liền bị Hồng xông vào bóp cổ. Chỉ đến khi con dâu của Hồng từ trên gác 2 chạy xuống thì Hồng mới chịu buông tay ra và bỏ chạy. Ngay sau đó, bà Gái được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu nên mới giữ được mạng sống. Theo giám định pháp y, bà Gái bị tổn hại 16% sức khỏe… Tại tòa, Hồng thừa nhận hành vi giết hại mẹ đẻ bất thành đúng như tài liệu truy tố. Lý giải về hành vi của mình, Hồng khai năm 2012, y bị bắt và bị kết án 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Trong quá trình thụ án và cho tới tận lúc ra tay sát hại mẹ đẻ, Hồng luôn nghĩ chính bà Gái làm đơn tố cáo nên y mới phải ngồi tù. Vì thế mà Hồng luôn nung nấu ý định  giết hại mẹ đẻ.

Quá trình thẩm vấn, tòa cho rằng hành vi của bị cáo không chỉ đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội mà còn làm băng hoại đạo đức truyền thống. Việc nạn nhân không chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo. Do đó, sau khi cân nhắc các tình tiết liên quan, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Vũ Văn Hồng 15 năm tù về tội “Giết người”. Về phần dân sự, do bà Gái không đến tham dự phiên tòa và trước đó có đơn đề nghị xử lý nghiêm khắc đứa con bất hiếu của bà theo pháp luật nên tòa án không đề cập giải quyết.