Tuyển nữ Việt Nam tập ngày 2 buổi, 'chạy nước rút' tới SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Có mặt tại Quảng Ninh từ ngày 22-4, thầy trò HLV Mai Đức Chung duy trì tập ngày 2 buổi, sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch SEA Games 31.

Sáng 22-4, đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại Cẩm Phả (Quảng Ninh) sau chuyến tập huấn chất lượng kéo dài 2 tuần tại Hàn Quốc. Thầy trò HLV Mai Đức Chung ra sân tập ngay chiều cùng ngày.

Theo giáo án, toàn đội có 3 ngày tập thể lực trước khi bước vào tập chiến thuật chuyên sâu với mật độ 2 buổi/ngày tại sân Cửa Ông. Trong thời gian này, đội tuyển nữ dự kiến có 2 trận giao hữu với CLB Than Khoáng sản Việt Nam, dựa trên lực lượng sẵn có.

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào chặng nước rút chuẩn bị SEA Games 31

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào chặng nước rút chuẩn bị SEA Games 31

Sau khi Indonesia rút lui môn bóng đá nữ, bảng đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 31 chỉ còn ba đội (Việt Nam, Philippines, Campuchia), thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội nhất, nhì vào bán kết.

Ở SEA Games này, ngoài chủ nhà Việt Nam, hai đội bóng đặt mục tiêu vô địch là Thái Lan và Philippines. Trong đó, Philippines được đánh giá ứng viên khó chơi trong cuộc đua vô địch.

Philippines chính là đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành vé dự World Cup 2023 bằng suất chính thức thông qua Cúp bóng đá nữ châu Á tại Ấn Độ hồi tháng 2-2022 (đội còn lại là Việt Nam, giành vé qua vòng play-off).

"Thời gian gần đây Philippines có sự đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá nữ với nhiều cầu thủ nhập tịch. Chúng ta tiến bộ, đội bạn cũng tiến bộ với lực lượng rất mạnh và đã khác trước rất nhiều. Vì vậy không thể chủ quan", HLV Mai Đức Chung đánh giá, đồng thời cho biết toàn đội phấn đấu giành vé vào bán kết, trước khi hướng tới mục tiêu bảo vệ HCV môn bóng đá nữ SEA Games trên sân nhà.

Theo lịch, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Philippines trận ra quân và Campuchia ở lượt cuối vòng bảng, tranh 2 suất vào bán kết giải.