Tuyển Malaysia quyết “đòi nợ” thầy trò HLV Phan Thanh Hùng

ANTĐ - Phát biểu trước trận giao hữu lượt về gặp ĐTVN, HLV tuyển Malaysia – Rajagobal khẳng định quyết tâm giành chiến thắng để “đòi nợ” trận thua 0-2 trước đó.

PV: Trận giao hữu lượt về diễn ra cận thời điểm AFF Cup 2012, vậy ông có sợ tuyển Malaysia bị lộ bài hay không?

HLV Rajagobal: Tuyển Malaysia không e ngại bất cứ đối thủ nào. Tất nhiên, trong các trận đấu chúng tôi đều tôn trọng đối thủ. Các đội luôn muốn có đội hình mạnh nhất trước khi bước vào giải chính thức. Và tuyển Malaysia coi trận gặp Việt Nam tối 3-11 là cữ dượt quan trọng. Tôi muốn qua trận đấu này, các cầu thủ Malaysia ngoài rèn luyện chuyên môn, sẽ được tôi luyện bản lĩnh, tâm lý khi phải thi đấu trên sân khách. Chúng tôi sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất, thi đấu quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng.

PV: Trong đội hình 24 cầu thủ đến Việt Nam lần này, sẽ có bao nhiêu cầu thủ có mặt tại AFF Cup sắp tới, thưa ông?

HLV Rajagobal: Lần này chúng tôi đưa sang Việt Nam 24 cầu thủ, trong số 28 cầu thủ được gọi tập trung ĐTQG. Từ số 28 cầu thủ này, chúng tôi sẽ chọn ra đội hình 22 cầu thủ tốt nhất dự AFF Cup 2012. Tất nhiên, đó sẽ là những cá nhân tốt nhất và danh sách cuối cùng chỉ được chốt lại trước giải vài ngày. Nhưng cũng có thể khẳng định, 24 cầu thủ sang Việt Nam lần này là đội hình mạnh nhất của tuyển Malaysia, với những gương mặt quen thuộc từng giành chức vô địch AFF Cup hai năm trước, như thủ thành Khairul, hậu vệ Faizal, Azmir, Jasuli, tiền vệ Safiq, Kunanlan, Baddrol, tiền đạo Norshahrul và đặc biệt là Safee Sali - vua phá lưới AFF Cup 2010.

HLV tuyển Malaysia tự tin và quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam trong trận giao hữu tối 3-11

PV: Ông có đánh giá gì về ĐTVN hiện tại sau trận giao hữu lượt đi với ĐTVN tại AFF Cup 2010 dưới thời HLV Calisto?

HLV Rajagobal: Trong mắt tôi, ở mọi thời điểm, ĐTVN luôn được đánh giá cao. Rất khó để so sánh 2 HLV Phan Thanh Hùng và Calisto bởi mỗi người đều có triết lý bóng đá và phương pháp huấn luyện riêng. Nhưng hiện tại, các bạn đang có sự tiến bộ, đi đúng hướng. 

PV: Ông đánh giá đội nào sẽ là ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch với ĐKVĐ Malaysia ?

HLV Rajagobal: Trình độ các đội bóng tham dự giải khá tương đồng. Ở bảng A có Việt Nam, Thái Lan, Philippines; bảng B có Malaysia, Singapore, Indonesia, tôi đánh giá đây là 6 đội mạnh nhất, có khả năng cạnh tranh vé bán kết và chức vô địch. Tuy nhiên, không phải vì thế mà coi thường 2 đội còn lại là Lào và Myanmar, trong bóng đá, mọi chuyện có thể xảy ra. Việc bảo vệ chức vô địch với chúng tôi sẽ không hề đơn giản, và chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng triệt để lợi thế chủ nhà.

Xin cảm ơn ông !

ĐTVN sẽ thể hiện tốt nhất những gì mình hiện có

Trả lời trong cuộc gặp gỡ báo chí trước trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng khẳng định sẽ nhập cuộc với đội hình mạnh nhất và thể hiện tốt nhất những gì hiện có. Ngoài sự vắng mặt đáng tiếc của Tấn Tài, Công Vinh vì chấn thương, số còn lại đều có thể ra sân. Trận giao hữu giữa ĐTVN và Malaysia sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 3-11 trên sân Mỹ Đình, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2.