Người lao động có thể nghỉ việc không cần lý do?

Người lao động có thể nghỉ việc không cần lý do?

ANTD.VN -  Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần lý do - đó là một trong những nội dung được đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động được nhiều người quan tâm.
Thiếu cơ chế bảo vệ lao động xuất khẩu

Thiếu cơ chế bảo vệ lao động xuất khẩu

ANTD.VN - Xuất khẩu lao động đang mang lại nhiều lợi ích cả về kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, cơ chế bảo vệ người lao động khi bị chủ sử dụng lao động nước sở tại xâm hại quyền lợi còn nhiều hạn chế.
Ấn Độ xây "đại công xưởng thông minh"

Ấn Độ xây "đại công xưởng thông minh"

ANTD.VN - Khác với Trung Quốc là “đại công xưởng” chế tạo hàng hóa tiêu dùng, Ấn Độ đang phấn đấu trở thành một “đại công xưởng thông minh” sản xuất các sản phẩm công nghiệp và công nghệ cao của thế giới.
"Quản trị nhân sự giai đoạn khởi nghiệp"

"Quản trị nhân sự giai đoạn khởi nghiệp"

ANTD.VN - Ngày Nhân sự Viê%3ḅt Nam - Vietnam HR Day 2016 lần thứ sáu được tổ chức ngày 11-12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình với chủ đề “Quản trị nhân sự giai đoạn khởi nghiệp” là dịp để các diễn giả, khách mời là những doanh nhân và những chuyên gia khởi nghiệp trong những lĩnh vực pháp luật, tuyển dụng, đào tạo...  cùng nhau tập trung thảo luận cách thức vượt qua những khó khăn trong quản trị nhân sự với nguồn lực hạn chế trong giai đoạn khởi nghiệp.
Việc nhiều, quyền lợi bấp bênh

Việc nhiều, quyền lợi bấp bênh

ANTD.VN - Cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh nên các doanh nghiệp phải đẩy nhanh tiến độ sản xuất bảo đảm việc cung ứng hàng hóa cho thị trường. Chính vì vậy, từ các khu công nghiệp, khu chế xuất đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều lựa chọn giải pháp tuyển lao động thời vụ phục vụ tăng ca, sản xuất.
Lương sinh viên mới ra trường 2.000 USD: Không hề viển vông

Lương sinh viên mới ra trường 2.000 USD: Không hề viển vông

ANTD.VN - Mấy ngày nay, câu hỏi của sinh viên Học viện Kỹ thuật mật mã Phạm Thị Thanh về mức lương khởi điểm 2.000 USD cho sinh viên mới ra trường đã gây ra “bão” dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, câu hỏi cho thấy sự viển vông của một số bạn trẻ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, mức lương khởi điểm của sinh viên mới ra trường có thể cao hơn thế.
Doanh nghiệp Hàn Quốc tuyển lao động

Doanh nghiệp Hàn Quốc tuyển lao động

ANTD.VN - Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, ngày 1-12, trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức phiên giao dịch việc làm đặc biệt dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS đã về nước.
Nhiều sinh viên "sập bẫy" kinh doanh đa cấp

Nhiều sinh viên "sập bẫy" kinh doanh đa cấp

ANTD.VN - Chưa có cơ quan nào thống kê số lượng sinh viên bị lôi kéo và trở thành nạn nhân của kinh doanh đa cấp biến tướng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có rất nhiều sinh viên tham gia hoạt động kinh doanh đa cấp và phải dở khóc dở cười, tiền mất tật mang. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời ngăn chặn, thu hồi lại tiền cho nhiều sinh viên tham gia mua hàng đa cấp.
Rộng cửa xuất khẩu lao động sang Nhật Bản

Rộng cửa xuất khẩu lao động sang Nhật Bản

ANTD.VN - Việc Nhật Bản đang thiếu hụt lao động làm tăng cơ hội cho Việt Nam mở rộng thị trường lao động. Xuất khẩu lao động Nhật Bản giúp nhiều người lao động có được môi trường làm việc tốt, thu nhập cao, tích lũy được một khoản vốn khi chấm dứt hợp đồng trở về nước, cải thiện cuộc sống, thoát nghèo. 
Chết do làm việc quá sức

Chết do làm việc quá sức

ANTD.VN - Vào tháng 4 năm ngoái, Matsuri Takahashi, một nữ sinh viên đầy triển vọng tốt nghiệp Đại học Tokyo (Nhật Bản), đến làm việc tại Dentsu, một trong những công ty quảng cáo danh tiếng của nước này. Chín tháng sau đó, Takahashi nhảy lầu tự tử. Vụ việc làm dấy lên những bất bình trong công chúng về việc cô đã phải làm việc quá sức. 
700 sinh viên bắt tay doanh nghiệp trong ngày hội việc làm

700 sinh viên bắt tay doanh nghiệp trong ngày hội việc làm

ANTD.VN -Đó là thông điệp trong ngày hội Việc làm là một phần của Tuần lễ Hướng nghiệp thường niên do phòng Hướng nghiệp và Việc làm, đại học RMIT Việt Nam tổ chức đã diễn ra ngày 10 và 11-11 tại cơ sở Hà Nội và tại cơ sở Nam Sài Gòn.
Hà Nội trải thảm đỏ tuyển dụng thủ khoa đại học

Hà Nội trải thảm đỏ tuyển dụng thủ khoa đại học

ANTD.VN - Sở Nội vụ Hà Nội thông báo, các thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen có nhu cầu công tác tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội thì nộp đơn về Phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ.
Rủi ro đạo đức trong ngân hàng

Rủi ro đạo đức trong ngân hàng

ANTD.VN - Rủi ro đạo đức trong hoạt động ngân hàng không chỉ gây thiệt hại về tài chính cho doanh nghiệp và người dân, mà còn có thể gây bùng nổ rủi ro và đổ vỡ toàn hệ thống ngân hàng, với những hệ lụy và chi phí đắt đỏ khôn lường cho toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội của cả quốc gia.
Cán bộ lại lộ bằng giả

Cán bộ lại lộ bằng giả

ANTD.VN - Mượn bằng tốt nghiệp THCS của bạn cùng tên để học lên cao, sau đó được bổ nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, lên tới vị trí Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh (Hậu Giang), ông Lê Thành Nhân đã phải chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo và mới đây bị thu hồi, hủy bỏ bằng cấp 3. 
Hỗ trợ việc làm cho lao động từ Hàn Quốc về nước

Hỗ trợ việc làm cho lao động từ Hàn Quốc về nước

ANTD.VN - Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, để hỗ trợ người lao động tìm được việc làm phù hợp sau khi hoàn tất hợp đồng tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, Trung tâm sẽ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm số 2 Hà Nội (số 144 Trần Phú, Hà Đông) tổ chức phiên giao dịch việc làm vào ngày 22-10.
Tăng tuổi hưu của người lao động: Tranh luận chưa ngừng

Tăng tuổi hưu của người lao động: Tranh luận chưa ngừng

ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến để sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động năm 2012, trong đó sẽ cân nhắc tăng tuổi hưu. Đây là một vấn đề không mới nhưng đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận xã hội. Theo một số chuyên gia lao động, việc tăng tuổi hưu cần lựa chọn thời điểm phù hợp và phải có những nghiên cứu khoa học thực tiễn để đưa ra kết luận.