Tuyên án tử hình 4 bị cáo vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

ANTĐ - Sau khi hủy án để xác định lại tinh chất ma túy, ngày 25-4, TAND TP Hà Nội đã xét xử lại vụ án đối với Nguyễn Thị Thùy Trang cùng đồng bọn về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. 

Theo đó, với nhận định số lượng ma túy mà các bị cáo vận chuyển là đặc biệt lớn nên sau 1 ngày mở tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1963, trú ở khu Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) tử hình, theo đúng tội danh bị truy tố.

Các đối tượng vận chuyển ma túy trái phép cùng bị tuyên phạt mức án tử hình

Với vai trò đồng phạm, các bị cáo gồm: Phan Thị Liên (SN 1969), trú tại ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, cùng huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh; Lê Xuân Phú (SN 1984), ở ấp 2, xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huê, Long An và Pompirom Upapong (SN 1982), quốc tịch Thái Lan cũng bị tuyên phạt chung mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS.

Quá trình điều tra cho thấy, từ cuối năm 2011 đến tháng 10-2012, Nguyễn Thị Thùy Trang đã móc nối với nhiều đối tượng trong nước và người nước ngoài tổ chức đường dây vận chuyển ma túy trái phép từ  nước ngoài về TP Hồ Chí Minh, rồi đưa sang Trung Quốc với tổng trọng lượng hơn 23.063 gram heroin và hơn 2.475 gram ma túy tổng hợp.

Tại tòa, Nguyễn Thị Thùy Trang khai nhận nguồn gốc số ma túy trên là do đối tượng tên Kim người nước ngoài (không rõ lai lịch) thuê vận chuyển từ Philippines qua Campuchia về Việt Nam, rồi sau đó đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Các bị cáo còn lại cũng trình bày, được Trang thuê vận chuyển từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh, ra Hà Nội và điểm đến cuối cùng là cửa khẩu biên giới Việt - Trung. 

Chập tối 1-10-2012, giữa lúc Lê Xuân Phú đang giao dịch hơn 17.000 gram heroin với đối tượng lạ mặt tại một địa chỉ thuộc TP Móng Cái (Quảng Ninh) thì bị lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng bắt quả tang. Từ đó, các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia nêu trên đã lần lượt bị bắt giữ.