Tuyển 300 ứng viên để đào tạo giảng viên, nhà khoa học nguồn có trình độ cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tuyển chọn 300 ứng viên để gửi đi đào tạo trong và ngoài nước, nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên và nhà khoa học kế cận chất lượng cao từ năm 2026.
ĐHQGHN sẽ đầu tư đào tạo nguồn giảng viên kế cận trình độ cao

ĐHQGHN sẽ đầu tư đào tạo nguồn giảng viên kế cận trình độ cao

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa phê duyệt Chương trình phát triển nguồn giảng viên, nhà khoa học ĐHQGHN giai đoạn 2026 – 2031.

Mục tiêu của chương trình là phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học kế cận có trình độ cao, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, đáp ứng tiêu chuẩn hội nhập, làm nòng cốt cho các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học công nghệ, lĩnh vực ưu tiên chiến lược của ĐHQGHN.

Đối tượng tuyển chọn chương trình hướng tới là học sinh, sinh viên có kết quả học tập xuất sắc, có tài năng và đam mê giảng dạy, nghiên cứu khoa học; ưu tiên học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó và có nguyện vọng trở thành giảng viên, nhà khoa học.

Theo đó, ĐHQGHN sẽ tuyển chọn khoảng 300 học sinh, sinh viên xuất sắc để đào tạo thành giảng viên, nhà khoa học chất lượng cao trong 5 năm tới.

Sau tuyển chọn, những sinh viên này được ký hợp đồng đào tạo hoặc hợp đồng lao động, có thể được gửi đi đào tạo ở nước ngoài, cùng tài trợ một phần hoặc toàn bộ học phí, sinh hoạt phí.

Ngoài ra, các ứng viên được hỗ trợ học ngoại ngữ, chỗ ở, sử dụng các nguồn học liệu, cơ sở vật chất, được hướng dẫn chuyên môn, tham gia mạng lưới các nhà khoa học trẻ trong và ngoài nước do VNU thiết lập.

Các ứng viên được tuyển dụng chính thức làm giảng viên, nghiên cứu viên sau khi hoàn thành chương trình và đáp ứng các tiêu chuẩn. Ứng viên sẽ bị loại nếu kết quả học tập dưới mức khá.

Được biết, đã có nhiều cơ sở đại học cam kết hỗ trợ ĐHQGHN đào tạo giảng viên như Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), Tokyo, Kyoto (Nhật Bản), Thanh Hoa, Bắc Kinh (Trung Quốc), Paris-Saclay (Pháp), Học viện Ngoại giao Moskva (Nga)...