Tướng Mỹ: Khả năng pháo binh của Moscow vượt trội Washington

ANTĐ -Trong phiên điều trần tại Quốc hội hôm 7-4, Tham mưu trưởng lục quân Mỹ, tướng Mark Milley cho biết, khả năng pháo kích của Mỹ ở châu Âu đã tụt hậu so với Nga. 

Tướng Mỹ: Khả năng pháo binh của Moscow vượt trội Washington ảnh 1Tham mưu trưởng lục quân Mỹ, tướng Mark Milley

Tại cuộc họp của Ủy ban Quân vụ Thượng viện đề cập đến pháo binh và xe tăng Nga, tướng Milley nói: "Chúng tôi không thích điều này, chúng tôi không mong muốn, nhưng thực sự họ (Nga) có nhiều phạm vi và nhiều chủng loại hơn". Tuy nhiên, theo ông Milley, lợi thế của Nga có vẻ "không quá ấn tượng".

Tướng Milley trước đó cũng thừa nhận rằng lực lượng vũ trang Nga hiện nay có tiềm năng chiến đấu hiệu quả rất cao và được trang bị tốt hơn nhiều so với giai đoạn sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Mỹ có nhiều bất đồng liên quan tới vấn đề Ukraine, Washington đã tăng mạnh các hoạt động quân sự ở châu Âu trong thời gian qua.

Theo kế hoạch được Tướng Philip Breedlove, Tư lệnh Các lực lượng vũ trang của NATO ở châu Âu công bố hôm 30-3, NATO sẽ triển khai thêm binh lính Mỹ cùng với 250 chiếc xe tăng, xe chiến đấu Bradley, pháo tự hành Paladin và các xe bọc thép hạng nặng khác dọc biên giới phía đông của họ ở châu Âu. Ngoài ra, các đơn vị tác chiến Mỹ đến châu Âu luân phiên trong thời gian 9 tháng và sẽ thực hiện các cuộc tập trận khắp Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Romania, Bulgaria, Hungary.

Theo Sputnik, trong các buổi điều trần gần đây, tướng Milley cố gắng thuyết phục Thượng viện tăng chi ngân sách cho quân đội nước này.

Dự thảo ngân sách của Lầu Năm Góc cho năm tài chính 2017 cho thấy có sự tăng vọt chi phí trong việc thực hiện cái gọi là “những sáng kiến ​​an ninh châu Âu”, khoảng 3,4 tỷ USD. Năm 2015 tăng 789 triệu USD.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 5-4, trong một tuyên bố được đăng tải trên website của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này đã lên tiếng cáo buộc Washington đã thực sự triển khai kế hoạch quân sự chống Moscow. Đồng thời, bà Zakharova cũng khẳng định sẽ có những biện pháp để phòng ngừa để đối phó với vấn đề này.

Những căng thẳng giữa Moscow và Washington trong vấn đề Ukraine đã dẫn tới sự gián đoạn quan hệ hợp tác quân sự song phương. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó nhấn mạnh rằng, Moscow không quan tâm đến sự kích động đối đầu với NATO, và vẫn sẵn sàng để khôi phục lại quan hệ với liên minh này.