Tuổi thọ suy giảm tùy thuộc hành vi

ANTĐ - Các nhà khoa học cho rằng, lối sống thiếu lành mạnh như hút thuốc, uống rượu... có thể làm giảm 23 năm tuổi thọ và khiến con người mắc bệnh tim mạch trước 40 tuổi. 

Tiến sĩ Emanuele Di Angelantonio, trưởng nhóm nghiên cứu từ Đại học Cambridge so sánh: Hút thuốc trong thời gian dài sẽ giảm 10 năm tuổi thọ trong khi HIV làm giảm 11 năm tuổi thọ. Để có được kết luận trên, các chuyên gia đã phân tích dữ liệu của hơn 135.000 trường hợp tử vong  trong số 1,2 triệu người tham gia chương trình nghiên cứu. 

Nghiên cứu được công bố trên  tạp chí JAMA Internal Medicine của Hiệp hội Y học Mỹ.