Tước quân tịch một Thượng sỹ cảnh sát

ANTĐ - CAH Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Văn Ngư (SN 1987), trú ở xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) và Lê Đình Thám (SN 1988-ảnh), trú ở xã Thuận Thiên, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Từ chiếc xe máy vi phạm

Khoảng 22h45, ngày 9-7, anh Nguyễn Hải N (SN 1987), trú tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An điều khiển xe máy AirBlade BKS: 37P9 - 4230 lưu thông trên QL7A thuộc địa bàn thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An không đội mũ bảo hiểm. Khi đến gần ngã tư thị trấn Diễn Châu thì có 2 nam thanh niên mặc quần áo cảnh sát đi xe máy Nouvo LX, ra hiệu lệnh dừng xe và yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

 

Anh N đã xuất trình một giấy phép lái xe, một CMND và xin 2 cảnh sát “tha” vì lý do công việc quá gấp nên không kịp đội mũ bảo hiểm. Không chấp nhận yêu cầu, 2 cảnh sát này kiên quyết yêu cầu người vi phạm về Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để lập biên bản. Trên đường đi, anh Nguyễn Hải N được một người cảnh sát chở trên chiếc xe của mình. Người cảnh sát còn lại đi chiếc xe Nouvo LX.

Khi đến trước cổng Công an huyện Diễn Châu, lúc này chỉ còn lại anh N và người cảnh sát đi cùng xe. Cùng lúc đó, điện thoại của người cảnh sát đổ chuông. Sau khi nghe xong, người này vội vàng yêu cầu anh Nguyễn Hải N xuống xe ngồi chờ để anh ta đi tìm người đồng nghiệp lúc nãy vì anh này đã bị tai nạn giao thông.

Lộ rõ chân tướng

Chờ mãi không thấy 2 cảnh sát nói trên quay lại, hỏi trực ban Công an huyện Diễn Châu anh N mới biết mình bị lừa.

Nhanh chóng triển khai lực lượng lần theo dấu vết nóng, trinh sát hình sự Công an huyện Diễn Châu cùng với người nhà bị hại đã đón bắt được một nam thanh niên tên là Lê Công H (SN 1981), trú tại xóm 13 xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đang điều khiển chiếc xe máy AirBlade BKS: 37P9 - 4230 của anh N đi theo hướng Diễn Châu vào bệnh viện 115 Nghệ An. Xác minh nhanh, anh H cho biết, trước đó, có 2 thanh niên mặc sắc phục cảnh sát đi 2 xe máy; một người bị tai nạn nên đã nhờ H điều khiển hộ chiếc xe máy vào bệnh viện 115.

Tại bệnh viện 115, người công an bị tai nạn giao thông được xác định là Nguyễn Văn Ngư. Qua xác minh, Ngư chính là một trong 2 đối tượng mặc sắc phục cảnh sát chặn xe anh Nguyễn Hải N ở Diễn Châu. Ngay sau đó, được sự phối hợp của Phòng CSHS - Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh  Hà Tĩnh, đến tối 11-7, Công an huyện Diễn Châu đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Đình Thám, đồng bọn của Ngư.

Quá trình điều tra, CAH Diễn Châu đã làm rõ, Nguyễn Văn Ngư mang quân hàm Thượng sỹ và công tác tại Công an huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang được cử đi học lớp nghiệp vụ tại thị xã Hà Tĩnh. Còn Lê Đình Thám là đối tượng chuyên buôn bán điện thoại di động.

Đối tượng Thám đã khai nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 - 2011, với thủ đoạn mặc quần áo cảnh sát chặn xe người tham gia giao thông vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm, Thám và Ngư đã gây ra 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt 5 xe máy. Theo nguồn tin mới nhất, Nguyễn Văn Ngư đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh tước quân tịch.