Túng làm liều

(ANTĐ) - Do thua lỗ chứng khoán, để có tiền trả nợ và tiêu xài, Nguyễn Kim Tuấn (SN 1976, trú tại ngõ 294 phố Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội) đã đến các dịch vụ thuê xe ôtô tự lái giả thuê xe rồi đem đi bán và cầm cố.

Túng làm liều

(ANTĐ) - Do thua lỗ chứng khoán, để có tiền trả nợ và tiêu xài, Nguyễn Kim Tuấn (SN 1976, trú tại ngõ 294 phố Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội) đã đến các dịch vụ thuê xe ôtô tự lái giả thuê xe rồi đem đi bán và cầm cố.

Nguyễn Kim Tuấn trước vành móng ngựa
Nguyễn Kim Tuấn trước vành móng ngựa

Ngày 23-5-2009, Nguyễn Kim Tuấn cùng bạn là anh Trần Văn Thắng (SN 1983, trú tại ngõ 672 đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) đến nhà anh Nguyễn Ngọc Trọng (SN 1965, trú tại ngõ 354 đường Trường Chinh, quận Đống Đa) để thuê ôtô tự lái. Tại đây, Tuấn đặt vấn đề thuê chiếc ôtô hiệu Mitsubishi Zinger GL, BKS: 30M - 9329 trong vòng 1 tháng (từ 23-5 đến 22-6) và được anh Trọng đồng ý. Do không có bằng lái xe nên Tuấn đã nhờ anh Thắng đứng ra để làm hợp đồng và các thủ tục thuê xe.

Ngày 25-6, Tuấn tiếp tục đến gặp anh Trọng và thuê chiếc xe ôtô hiệu Hyundai Get, BKS: 30P - 0151 trong vòng 1 tháng (từ 25-6 đến 24-7).

Ngay sau đó, Tuấn đã đi xe đến kiốt số 5 phố Trần Quý Cáp, phường Văn Miếu, quận Đống Đa bán cho anh Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1963, trú tại ngách 26/26 Trần Quý Cáp). Khi bán xe, Tuấn cam đoan với anh Thắng đây là xe thuộc quyền sở hữu của Tuấn, do đang làm thủ tục sang tên với chủ cũ nên chưa có bản gốc giấy đăng ký chiếc xe này.

Sau khi thỏa thuận, anh Thắng đồng ý mua chiếc xe với giá 230 triệu đồng và trả trước cho Tuấn 200 triệu đồng, khi nào Tuấn mang giấy tờ gốc đến thì sẽ trả tiếp 30 triệu đồng còn lại.

Sau khi bán được xe, Tuấn đã “ôm” số tiền bỏ trốn. Nghi ngờ bị lừa, anh Nguyễn Ngọc Thắng đã làm đơn trình báo đến cơ quan Công an quận Đống Đa, đồng thời giao nộp chiếc xe Hyundai Get, BKS: 30P - 0151 cho cơ quan công an để điều tra làm rõ. Qua quá trình điều tra xác minh, ngày 4-9-2009, cơ quan CSĐT CAQ Đống Đa có đủ cơ sở khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Tuấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận do trước đó bị thua lỗ chứng khoán nên đã nảy sinh ý định đi thuê xe ôtô tự lái rồi đem bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Ngoài việc bán chiếc xe Hyundai Get, BKS: 30P - 0151 cho anh Thắng, trước đó Tuấn cũng đã mang chiếc xe Mitsubishi Zinger GL, BKS: 30M - 9329 đặt cho Đào Xuân Sáng (SN 1969, trú tại xã Đông Ngàn, thị trấn Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) lấy 250 triệu đồng rồi tiêu xài hết.

Trong quá trình điều tra vụ án, gia đình Tuấn đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho anh Nguyễn Ngọc Thắng 200 triệu đồng và tự chuộc chiếc xe ôtô BKS: 30M - 9329 trả cho anh Trọng.

Hành vi của Nguyễn Kim Tuấn đã bị cơ quan công tố cáo buộc vào vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 3, điều 139 - BLHS. Tại phiên tòa ngày 25-2, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và thể hiện sự ăn năn hối cải.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Kim Tuấn 5 năm tù giam. Đây là mức án phù hợp với mức đề nghị của vị đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa (từ 5 - 6 năm tù giam) và thấp dưới khung hình phạt mà Tuấn bị truy tố.                     

Thanh Quang