Từng bước giải bài toán vi phạm trật tự đô thị tại phường Thanh Xuân Trung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ những đánh giá, nhìn nhận xác đáng về những tồn tại liên quan đến vấn đề trật tự đô thị trên địa bàn, Ban chỉ đạo 197 phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã chủ động tìm ra các biện pháp, giải pháp tháo gỡ cho bài toán khó.

Vô vàn lý do để "chợ cóc" tồn tại

Có mặt tại ngõ 85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, khu vực giáp ranh phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, phóng viên An ninh Thủ đô ghi nhận vẫn còn một số vi phạm liên quan đến trật tự đô thị. Đây cũng chính là 1 trong 2 điểm “nóng” trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung đã được Ban chỉ đạo 197 phường chỉ rõ ngay khi thực hiện Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội về triển khai các biện pháp, giải pháp đảm bảo TTATGT, TTĐT và VSMT.

Lực lượng Công an phường nhắc nhở người dân không bày bán ra đường

Lực lượng Công an phường nhắc nhở người dân không bày bán ra đường

Theo tìm hiểu, đây là khu vực có nhiều nhà máy, xí nghiệp, bên cạnh đó gần một số trường đại học lớn nên lượng sinh viên, công nhân thuê trọ đông. Vi phạm ở đây chủ yếu là do một số trường hợp người dân bày bán thực phẩm phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của người dân.

“Nếu đi chợ chính thì hơi xa, mà bọn em đi học cả ngày nên tranh thủ mua thức ăn để nấu cơm nên mua luôn ở đây cho tiện” - Lan, sinh viên trường Đại học KHXH&NV chia sẻ.

“Chúng tôi biết việc bán hàng ở đây là vi phạm, nhưng vào chợ thì cũng khó vì người ta mua chỗ cả rồi. Bây giờ không đi buôn bán thì biết làm gì?! Cả gia đình, việc học của con cái cũng trông cả vào đây. Các chú Công an cũng nhắc nhở suốt nên chúng tôi cũng cố gắng hạn chế nhất việc bày ra, không để ảnh hưởng tới việc đi lại của các phương tiện” - một người bán rau tại ngõ 85 Hạ Đình phân trần.

Toàn bộ bục bệ, mái che, mái vẩy đã được tháo dỡ

Toàn bộ bục bệ, mái che, mái vẩy đã được tháo dỡ

“Tâm lý mà, ví dụ đi chợ rồi về nhà mà quên mua củ tỏi hay mấy cọng hành chẳng lẽ lại lấy xe đi ra chợ cách nhà cả hơn cây số. Nên nếu là tôi thì tôi cũng ra mấy chị bán lẻ ở trong ngõ mua cho nhanh” - một người dân ở khu vực ngõ 85 chia sẻ.

Thật vậy, việc ra vào trung tâm thương mại, hay những chợ lớn để mua thực phẩm đơn giản phục vụ bữa cơm gia đình, hay nhất là bộ phận sinh viên, công nhân thuê trọ có lẽ là chưa phổ biến. Vẫn là thói quen thuận tiện và tâm lý e ngại vì mua ngoài đường sẽ rẻ hơn, giảm thiểu chi phí. Còn những người buôn bán thì cũng chỉ là kiếm thêm thu nhập cho gia đình, nên ở đâu có đông dân cư, là ở đó có chợ.

Một mặt chắn barie để người dân không chiếm dụng kinh doanh, buôn bán

Một mặt chắn barie để người dân không chiếm dụng kinh doanh, buôn bán

Nói là chợ, nhưng thực chất ngõ 85 Hạ Đình cũng chỉ có vài người bán rau, thịt, giò chả. Không phải chỉ đến khi triển khai Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố, mà trước đó, Công an phường Thanh Xuân Trung với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 197 phường cũng đã tham mưu UBND phường triển khai các biện pháp, giải pháp đảm bảo TTĐT trên địa bàn phường nói chung, và khu vực ngõ 85 Hạ Đình nói riêng.

Việc nhắc nhở, xử lý đi đôi với hành động nhân văn

Việc nhắc nhở, xử lý đi đôi với hành động nhân văn

“Trên cơ sở tham mưu của Công an phường, UBND phường cũng đã tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức. Riêng lực lượng Công an phường chúng tôi đã đi từng hộ gia đình mặt đường, nhắc nhở và yêu cầu ký cam kết dỡ bỏ toàn bộ bục, bệ, mái che mái vẩy, chấp hành nghiêm việc dừng, đỗ, sắp xếp phương tiện trước cửa nhà.

Đối với các cá nhân kinh doanh, buôn bán sát mặt đường, UBND phường cũng huy động tổ dân phố vận động. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp cũng gặp khó do liên quan đến sinh kế của người dân. Ở một góc độ nào đó, việc xử lý phải hài hòa, nhân văn, nếu không sẽ đẩy gia đình họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn hơn, đó cũng là điều khiến chúng tôi trăn trở” - Trung tá Nguyễn Minh Thắng, Phó Trưởng Công an phường Thanh Xuân Trung nêu vấn đề.

Quyết tâm duy trì tuyến phố văn minh

Sau khi Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 01, Ban chỉ đạo 197 phường Thanh Xuân Trung đã giao Công an phường tổ chức điều tra cơ bản, xác định rõ các vi phạm và các “điểm nóng” về TTĐT để xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể, xử lý nghiêm, triệt để nhưng cũng hài hòa, nhân văn.

Trước cửa chợ thuốc Hapulico, "shipper" chờ để nhận hàng đi giao

Trước cửa chợ thuốc Hapulico, "shipper" chờ để nhận hàng đi giao

Bên cạnh đó, cũng huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc duy trì TTVMĐT trên địa bàn, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành của mỗi người dân.

Đánh giá toàn diện, nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của Ban chỉ đạo 197 phường, và đặc biệt là lực lượng Công an phường đóng vai trò nòng cốt, tình trạng vi phạm TTĐT trên địa bàn Thanh Xuân Trung cơ bản đã được xử lý. Với 2 “điểm nóng” là ngõ 85 Hạ Đình và trước cửa chợ thuốc Hapulico, Công an phường cũng đã có những giải pháp. Tuy nhiên, vẫn còn đó những khó khăn, tồn tại khách quan.

Chỉ có biển cấm đỗ, nên xe cộ chờ giao nhận hàng hóa vô tư dừng như thế kia mà lực lượng Công an chỉ có thể nhắc nhở, đẩy đuổi

Chỉ có biển cấm đỗ, nên xe cộ chờ giao nhận hàng hóa vô tư dừng như thế kia mà lực lượng Công an chỉ có thể nhắc nhở, đẩy đuổi

“Trước cửa chợ thuốc Hapulico, 85 Vũ Trọng Phụng, có thể nói vi phạm chủ yếu là các phương tiện dừng, đỗ để bốc xếp hàng hóa. Đây là tuyến đường mới giải phóng mặt bằng, có biển cấm đỗ nhưng không cấm dừng, nên nhiều lái xe “lách luật” bằng cách ngồi trên xe, khi có lực lượng Công an tuần tra thì di chuyển sau đó quay lại… chờ tiếp, khiến công tác xử lý của Công an phường cũng gặp khó khăn” - Chỉ huy Công an phường cho biết.

Ghi nhận tại tuyến phố này, một bên giáp ranh với phường Nhân Chính, một bên là tòa nhà Hapulico với chợ thuốc lớn, giao dịch hàng ngày rất nhộn nhịp nên khó tránh khỏi việc các phương tiện dừng, đỗ bốc xếp hàng hóa, đặc biệt vào khung giờ từ 11h-14h, ảnh hưởng phần nào tới việc lưu thông của các phương tiện.

Công an phường Thanh Xuân Trung cũng đã có văn bản tham mưu UBND phường, mời đại diện chủ đầu tư tòa nhà Hapulico đến làm việc để có những biện pháp tháo gỡ. Còn trước mắt, Công an phường cùng với lực lượng bảo vệ, an ninh của tòa nhà sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở các phương tiện không dừng, đỗ.

Vi phạm chủ yếu trong khung giờ từ 11h-14h

Vi phạm chủ yếu trong khung giờ từ 11h-14h

Ngoài ra, tuyến đường giáp ranh nên để tránh việc người vi phạm “chạy vòng quanh”, Công an phường Thanh Xuân Trung có chuyên đề phối hợp với Công an phường Nhân Chính để đảm bảo ANTT tại khu vực này.

“Chuyên đề được cả hai phường thống nhất, với phương án tuần tra luân phiên. Chúng tôi xác định lấy tuyên truyền làm trọng tâm, bởi thực tế, chỉ khi nào ý thức tự giác của người dân được nâng lên thì khi ấy mới giải quyết được triệt để. Còn lực lượng Công an có xử lý cũng chỉ đáp ứng phần ngọn.

Nên thời gian tới, trên cơ sở tình hình thực tế, chúng tôi sẽ có biện pháp phù hợp hơn, duy trì đường phố xanh-sạch-đẹp, vừa tạo mỹ quan đô thị, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn, thông thoáng của bà con” - Trung tá Nguyễn Minh Thắng khẳng định.

Rất cần người dân tự nâng cao ý thức chấp hành, có như vậy việc giải quyết và duy trì TTĐT trên tuyến phố văn minh Vũ Trọng Phụng mới được đảm bảo bền vững

Rất cần người dân tự nâng cao ý thức chấp hành, có như vậy việc giải quyết và duy trì TTĐT trên tuyến phố văn minh Vũ Trọng Phụng mới được đảm bảo bền vững

Thực tế chứng minh, cơ sở hạ tầng giao thông còn thiếu, yếu; phương tiện tham gia giao thông quá tải; ý thức chấp hành của người dân còn hạn chế và đặc biệt là an sinh xã hội chưa thể giải quyết được triệt để… Tất cả trở thành những mắt xích trong bài toán đô thị không chỉ ở Hà Nội mà các thành phố lớn hiện nay.

Do vậy, cần phải từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, và nhất là đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, khi đó tình hình TTATGT, TTĐT, VSMT mới có những bước chuyển mình thực sự bền vững.