Tuần tra kiểm soát, Cảnh sát cơ động Hà Nội bắt ‘nóng’ 2 siêu trộm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Qua tuần tra kiểm soát, tổ công tác thuộc Trung đoàn CSCĐ, Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đang trên đường đi thực hiện hành vi trộm cắp. Đáng nói đây là 2 đối tượng bị Công an TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đang truy tìm về hành vi trộm cắp tài sản. 

Theo đó vào hồi 1h30 ngày 28/10, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội do Thượng úy Nguyễn Văn Lợi là tổ trưởng làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 32, thuộc địa bàn xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội, phát hiện 2 nam thanh niên chở nhau trên xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, 2 nam thanh niên không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Hai đối tượng Phùng Tiến Vĩ và Trần Văn Anh

Hai đối tượng Phùng Tiến Vĩ và Trần Văn Anh

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên yên xe có một bao tải, bên trong có một kìm cộng lực và 2 xà cầy. Đấu tranh tại chỗ, 2 đối tượng khai nhận đang trên đường đi “rình mò” xem nhà nào sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp.

Các đối tượng cũng khai nhận đã thực hiện trót lọt một vụ trộm cắp tại nhà dân ở Bắc Ninh vào tháng 10/2023 và một vụ tráo đổi điện thoại tại khu vực Bắc Thăng Long, Đông Anh vào tháng 9/2023. Danh tính 2 đối tượng được làm rõ là Phùng Tiến Vĩ (SN 2004, HKTT: Yên Sơn, Tuyên Quang) và Trần Văn Anh (SN 1996, HKTT: Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Tổ công tác sau đó đã bàn giao 2 đối tượng về Công an xã Cam Thượng, huyện Ba Vì tiếp tục điều tra, làm rõ. Quá trình điều tra, Công an huyện Ba Vì đã bàn giao 2 đối tượng về Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đáng nói đây là 2 đối tượng Công an TP Vĩnh Yên đang bị truy tìm về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó vào khoảng 2h sáng 11/9, Vĩ đi xe máy chở Anh từ huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đến TP Vĩnh Yên tìm cơ hội trộm cắp. Khi đi đến đường Nguyễn Tất Thành, phường Liên Bảo, cả hai đột nhập cửa hàng điện thoại Xuân Bảo Mobile trộm cắp 7 điện thoại di động. Phát hiện trong cửa hàng có một két sắt nhưng không mở được, 2 đối tượng đã bê luôn cả két sắt tẩu thoát. Đến địa điểm an toàn, 2 đối tượng dùng dụng cụ phá két sắt lấy toàn bộ tài sản bên trong gồm 9 chỉ vàng và 5 triệu đồng.

Các đối tượng đã mang toàn bộ tài sản trộm cắp đi bán được hơn 40 triệu đồng và chi tiêu cá nhân hết.

Ngay sau khi nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đã triển khai lực lượng tổ chức xác minh, truy tìm đối tượng.

Hiện Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đang củng cố hồ sơ, xử lý 2 đối tượng theo quy định pháp luật.