Tuần tới, Quốc hội thảo luận Luật Phòng chống bạo lực gia đình, quy định về đấu giá biển số ô tô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong tuần làm việc bắt đầu từ ngày 24-10, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian để thảo luận về các dự án Luật, trong đó có Luật Phòng chống bạo lực gia đình hay nghị quyết về đấu giá biển số ô tô…

Theo chương trình làm việc dự kiến của kỳ họp thứ 4 – Quốc hội khóa XV, ngày mai (24-10), Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); thảo luận ở tổ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Ngày 25-10, Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), nghe Tờ trình về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Dầu khí (sửa đổi).

Thứ tư, ngày 26-10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trình bày Tờ trình dự án Luật Phòng thủ dân sự; tiếp đó thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Trong hai ngày còn lại của tuần (27, 28-10), Quốc hội dành trọn thời gian để thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Trong phiên thảo luận này, các thành viên Chính phủ được phân công sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.