Tuần tới, Quốc hội chất vấn các thành viên Chính phủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bắt đầu từ chiều thứ Năm (3-11) tới, Quốc hội bước vào phiên chất vấn 4 Bộ trưởng, trưởng ngành và Thủ tướng Chính phủ.
4 Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội kỳ này

4 Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội kỳ này

Theo chương trình dự kiến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, ngày mai (31-10), Quốc hội sẽ nghe Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và thảo luận ở hội trường về nội dung này.

Ngày 1-11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Sau đó Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), dự án Luật Phòng thủ dân sự.

Ngày 2-11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); nghe Tờ trình về dự án Luật Giá (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Sáng thứ Năm, ngày 3-11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Chiều 3-11, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực xây dựng. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị là người đăng đàn trả lời chính. Sáng 4-11, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông (TT&TT). Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đăng đàn trả lời chính.

Chiều 4-11, Quốc hội chuyển sang chất vấn nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực nội vụ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà sẽ đăng đàn trả lời chính.

Sáng 5-7, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 4 thuộc lĩnh vực thanh tra. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đăng đàn trả lời chính.

Cuối phiên chất vấn, chiều 5-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có khoảng 1 tiếng rưỡi để đăng đàn, làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của ĐBQH.