Malaysia biên chế 6 tàu tuần duyên siêu đắt vào năm 2018

Malaysia biên chế 6 tàu tuần duyên siêu đắt vào năm 2018

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Malaysia đã soạn thảo kế hoạch tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của nước này, trong đó đặc biệt đáng lưu ý là kế hoạch mua sắm 6 khinh hạm đắt nhất đông nam Á lớp Gowind để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, tác chiến ven bờ.
8 tàu Trung - Nhật dàn trận 1 "chọi" 1 ở Senkaku

8 tàu Trung - Nhật dàn trận 1 "chọi" 1 ở Senkaku

ANTĐ - Ngày 11-09 vừa qua, tròn 1 năm sự kiện Nhật Bản “Quốc hữu hóa” các đảo ở khu vực Senkaku, 4 tàu cảnh sát biển Trung Quốc xếp hàng dọc tiến vào Senkaku, 4 tàu tuần duyên của Nhật Bản cũng lập tức dàn đội hình giám sát tạo thành những cặp đấu 1-1.
Nhật Bản có thể đưa người ra đảo Senkaku/Điếu Ngư

Nhật Bản có thể đưa người ra đảo Senkaku/Điếu Ngư

ANTĐ - Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 10-9 cho biết, chính phủ nước này có thể sẽ đưa người ra định cư tại quần đảo tranh chấp Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông để bảo vệ chủ quyền của mình. 
Đài Loan tập trận cảnh báo Philippines

Đài Loan tập trận cảnh báo Philippines

ANTĐ - Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) ngày 14-5 đã gia tăng sức ép đối với Philippines khi tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc tập trận hải quân tại vùng biển gần Philippines nếu Manila không chính thức lên tiếng xin lỗi về vụ bắn chết một ngư dân Đài Loan. 
Mỹ chào bán tàu tác chiến LCS tại Đông Nam Á

Mỹ chào bán tàu tác chiến LCS tại Đông Nam Á

ANTĐ - Ngày 14-5, Tập đoàn sản xuất quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ cho biết, họ đang chào bán một loại tàu chiến đa năng tại khu vực Đông Nam Á, mà theo họ là sẽ dựa vào kinh nghiệm của chương trình sản xuất Tàu tuần duyên (LCS) cho Hải quân Mỹ.
Philippines sẽ truy tố thích đáng ngư dân Trung Quốc

Philippines sẽ truy tố thích đáng ngư dân Trung Quốc

ANTĐ - Tổng thống Philippines Benigno Aquino III ngày 10-4 đã cam kết sẽ truy tố thích đáng những ngư dân Trung Quốc sau vụ việc tàu cá của những ngư dân này bị mắc cạn tại bãi san hô Tubbataha của Philippines vào ngày 8-4.
Trung Quốc “mặc cả” ngầm về Scarborough với Philippines

Trung Quốc “mặc cả” ngầm về Scarborough với Philippines

ANTĐ - Trung tâm an ninh Mỹ mới (CNAS) có trụ sở tại Washington, D.C (Mỹ) nhận định rằng, các nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể đã quyết định tham gia đàm phán “ngầm” với Philippines để thuyết phục nước này rút lại vụ kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế về Luật Biển nhằm phản đối việc Bắc Kinh đòi chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông. Lý do Bắc Kinh làm thế là để tránh những nguy cơ gây ra từ vụ kiện này. 
Mỹ phát triển UAV mới cho tàu tuần duyên lớp Independence

Mỹ phát triển UAV mới cho tàu tuần duyên lớp Independence

ANTĐ - Cơ quan phụ trách các dự án nghiên cứu quốc phòng hiện đại (DARPA) của Lầu Năm góc đã bắt đầu nghiên cứu tổ hợp máy bay không người lái cánh cố định để trang bị trên các tàu chiến duyên hải lớp LCS của Hải quân Mỹ. Dự kiến, gói thầu này sẽ được công bố mời thầu vào ngày 20-3.
Interpol phải ra tay

Interpol phải ra tay

ANTĐ - Đánh bắt cá trái phép trên Thái Bình Dương đã trở thành một vấn đề nhức nhối lâu nay khiến Interpol phải trực tiếp lên tiếng và ra tay góp phần can thiệp.

Hải quân Mỹ điều tàu tuần duyên USS Freedom tới biển Đông

Hải quân Mỹ điều tàu tuần duyên USS Freedom tới biển Đông

ANTĐ - Ngày 25-2, thông tin từ Hải quân Mỹ cho biết, Tàu tuần duyên USS Freedom (LCS1) của Hải quân nước này sẽ lần đầu tiên triển khai hoạt động ở nước ngoài và điểm đến là Singapore. Dự kiến, Tàu tuần duyên USS Freedom sẽ rời căn cứ San Diego vào ngày 1-3 tới.
Tàu Trung Quốc bị tố rượt đuổi tàu cá Nhật

Tàu Trung Quốc bị tố rượt đuổi tàu cá Nhật

ANTĐ - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) ngày 22-2 đã được đặt trong tình trạng báo động sau khi 3 tàu hải giám Trung Quốc tới gần một tàu cá Nhật Bản ở vùng biển Nhật Bản gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông hồi đầu tuần này. 
Nhật Bản cảnh báo Trung Quốc

Nhật Bản cảnh báo Trung Quốc

ANTĐ - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Bưu điện Washington của Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng, thích gây sự với các nước láng giềng là “chuyện muôn thuở” của Trung Quốc nhằm sử dụng mâu thuẫn trong tranh chấp lãnh thổ để duy trì ổn định trong nước. 
Nhật Bản bắt giữ tàu cá Trung Quốc

Nhật Bản bắt giữ tàu cá Trung Quốc

ANTĐ - Nhà chức trách Nhật Bản ngày 24-1 đã bắt giữ một tàu cá Trung Quốc vì đánh bắt trái phép ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Nagasaki, phía tây nam Nhật Bản, Hãng Tân hoa xã dẫn nguồn tin từ Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại tỉnh Fukuoka cho biết.