Tuấn Anh ngồi ngoài trận gặp Indonesia?

ANTD.VN - Tiền đạo đang khoác áo CLB Yokohama (Nhật Bản) Nguyễn Tuấn Anh dính chấn thương khớp gối, đang phải tập hồi phục và nhiều khả năng không thể ra sân trong trận giao hữu ĐT Việt Nam - Indonesia ngày 8-11 tới.

Chiều 4-11, hai cầu thủ đang thi đấu tại Nhật Bản là Công Phượng (Mito Hollyhock) và Tuấn Anh (Yokohama) đã về nước theo lệnh triệu tập ĐTQG chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

Ngay khi vừa đặt chân tới sân bay Nội Bài, hai cầu thủ mau chóng di chuyển về khách sạn La Thành - nơi đóng quân của đội tuyển, làm thủ tục nhận phòng rồi nhanh chóng ra sân Mỹ Đình tập cùng đồng đội.

Tại đây, HLV Hữu Thắng chỉ yêu cầu Công Phượng và Tuấn Anh tập thả lỏng.

HLV Hữu Thắng vui mừng đón Công Phượng, Tuấn Anh hội quân

Chia sẻ sau buổi tập, Công Phượng cho biết anh sẽ nỗ lực tập luyện và hy vọng có được một suất ở danh sách cuối cùng sang Myanmar dự AFF Cup.

Trong khi đó, Tuấn Anh chia sẻ: "Hiện tại tôi vẫn đang trong quá trình tập hồi phục chấn thương khớp gối. Tôi nghĩ trận gặp Indonesia ngày 8-11 tới tôi vẫn chưa có khả năng ra sân vì bác sỹ ở Nhật Bản chẩn đoán tôi phải mất thêm một tuần nữa để hồi phục. Mục tiêu của tôi là trở lại trạng thái sức khỏe tốt nhất và có suất dự AFF Cup 2016".

Công Phượng và Tuấn Anh là hai cái tên được chờ đợi ở AFF Cup 2016

Với chấn thương chưa hồi phục gần như chắc chắn Tuấn Anh sẽ phải ngồi ngoài trận gặp Indonesia tới. Đây cũng là phương án an toàn để HLV Hữu Thắng "giữ chân" cầu thủ quan trọng này cho mục tiêu quan trọng là AFF Cup.

Đội tuyển sẽ có thêm 3 ngày để tập luyện, chuẩn bị cho trận giao hữu lượt về với ĐT Indonesia lúc 19h ngày 8-11 (lượt đi hòa 2-2).

Sau đó, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ di chuyển vào Cần Thơ đá thêm một trận giao hữu nữa với CLB Avispa Fukuola (Nhật Bản) ngày 12-11, trước khi lên đường sang Myanmar dự AFF Cup ngày 15-11.