Tử vong do đuối nước ở Việt Nam cao nhất khu vực

ANTĐ - Ngày 16-6, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát động chiến dịch phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2014. 

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết, thực trạng tai nạn, thương tích ở trẻ em nước ta đang rất báo động, đặc biệt là đuối nước. Hiện tại, Việt Nam là nước có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao nhất khu vực và cao gấp 10 lần các nước phát triển, với khoảng trên 3.000 ca tử vong do đuối nước được ghi nhận mỗi năm. Trên 50% các trường hợp chết đuối xảy ra ngoài trời khi trẻ tắm ở ao, hồ, sông, suối và tắm biển không có người lớn đi kèm. Đặc biệt vào mùa hè, tình trạng đuối nước gia tăng mạnh.

Tại lễ phát động, Bộ  LĐ-TB&XH kêu gọi các bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế và toàn xã hội cùng đồng hành triển khai chiến dịch phòng, chống đuối nước trẻ em.