Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh (1): Cuộc đấu tranh không khoan nhượng chống “giặc nội xâm”

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh (1): Cuộc đấu tranh không khoan nhượng chống “giặc nội xâm”

ANTD.VN - LỜI TÒA SOẠN: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đã được Đảng ta xác định: “Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...”. Công tác này đã được triển khai mạnh mẽ trong nhiệm kỳ XII của Đảng và tiếp tục được đẩy mạnh trong nhiệm kỳ XIII, khẳng định quyết tâm của Đảng trong việc chấn chỉnh đội ngũ, làm cho tổ chức đảng thêm trong sạch, vững mạnh. Công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo, triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt. Với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, “không có hạ cánh an toàn” nhưng cũng rất nhân văn, việc xử lý nghiêm minh các vi phạm nhằm mục đích chính là làm cho tổ chức đảng, đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục. Công việc này đã và đang được tiếp tục làm rốt ráo, quyết liệt ngay đầu nhiệm kỳ XIII của Đảng.
Kiên quyết, kiên trì làm trong sạch đội ngũ của Đảng

Kiên quyết, kiên trì làm trong sạch đội ngũ của Đảng

ANTD.VN - Tiếp sau Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, việc Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm được ban hành cho thấy quyết tâm của Đảng ta trong việc làm trong sạch đội ngũ của Đảng.
Nhận diện âm mưu chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhận diện âm mưu chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng

ANTD.VN - Những hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta là mục tiêu của các thế lực thù địch cũng như phần tử phản động, cơ hội chính trị. Những hoạt động chống phá này ngày càng gia tăng trong dịp chúng ta tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với một “trọng điểm” chống phá là nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Công đoàn Công an nhân dân: Vinh danh 34 tập thể và 77 cá nhân điển hình tiên tiến

Công đoàn Công an nhân dân: Vinh danh 34 tập thể và 77 cá nhân điển hình tiên tiến

ANTD.VN - Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hướng tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X, sáng 18-9-2020, tại Hà Nội, Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Công đoàn CAND, giai đoạn 2015 - 2020. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Thiết thực vận dụng lời dạy của Bác về huấn luyện cán bộ trong Công an nhân dân

Thiết thực vận dụng lời dạy của Bác về huấn luyện cán bộ trong Công an nhân dân

ANTD.VN -  Lời Tòa soạn: Ngày này 51 năm trước (21 tháng Bảy năm Kỷ Dậu 1969), trái tim của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngừng đập. Hàng năm, nhiều gia đình thành kính tưởng nhớ Bác Hồ vào dịp Quốc khánh và ngày giỗ Bác 21 tháng Bảy âm lịch. Nhớ đến công ơn trời biển của Người, lực lượng Công an nhân dân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ để xây dựng hàng ngũ từng bước chính quy, hiện đại hóa. Nhân dịp này, Báo An ninh Thủ đô giới thiệu bài viết của PGS. TS Nguyễn Thị Hải Vân - một nữ học giả công an chuyên nghiên cứu lĩnh vực quản trị nhân lực, đề cập tới việc vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Huấn luyện cán bộ”

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Huấn luyện cán bộ”

ANTD.VN -  Lời Tòa soạn: Ngày này 51 năm trước (21 tháng Bảy năm Kỷ Dậu 1969), trái tim của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngừng đập. Hàng năm, nhiều gia đình thành kính tưởng nhớ Bác Hồ vào dịp Quốc khánh và ngày giỗ Bác 21 tháng Bảy âm lịch. Nhớ đến công ơn trời biển của Người, lực lượng Công an nhân dân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ để xây dựng hàng ngũ từng bước chính quy, hiện đại hóa. Nhân dịp này, Báo An ninh Thủ đô giới thiệu bài viết của PGS. TS Nguyễn Thị Hải Vân - một nữ học giả công an chuyên nghiên cứu lĩnh vực quản trị nhân lực, đề cập tới việc vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân.
4 bài học sáng mãi

4 bài học sáng mãi

ANTĐ - Sáu mươi năm đã đi qua, tình hình quốc tế và khu vực có nhiều thay đổi, nhưng Hiệp định Geneva vẫn luôn để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Đó là:
Đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng trong tình hình hiện nay

Đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng trong tình hình hiện nay

ANTĐ - Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng với những phương thức, thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi, thâm độc, xảo quyệt và coi đây là một trong những hướng tấn công chủ yếu nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 
Giữ vững Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng ta

Giữ vững Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng ta

ANTĐ - Âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch, phản động là xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Để thực hiện âm mưu đó, chúng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra “những khoảng trống” để dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập cán bộ, đảng viên, từng bước chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa.
Triển lãm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Triển lãm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

ANTĐ - Ngày 16-5, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phối hợp tổ chức triển lãm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 19 Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội). 

 Thiết thực phục vụ đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc

Thiết thực phục vụ đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc

ANTĐ - Sáng qua 11-3, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã tổ chức triển lãm chuyên đề “Bác Hồ với CAND - CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Tới dự có các đồng chí Trương Minh Tuấn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Chu Đức Tính, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các tổng cục Bộ Công an...