Tự tung tự tác

ANTD.VN - Theo bác, trên sân bóng mà một người vừa đá lại vừa làm trọng tài thì kết quả sẽ thế nào?

- Thế mà cũng phải hỏi. Đương nhiên kết quả trận đấu ấy là vô nghĩa.

- Vậy mà Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa cho phát hành hai bộ sách hướng dẫn cách thi trắc nghiệm và cách ôn thi các môn bậc THPT bác ạ.

- Thế thì liên quan gì đến chuyện vừa đá bóng vừa thổi còi?

- Vấn đề là, đây không phải là chủ trương của Bộ. Sách hoàn toàn do hai cán bộ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tự biên tự diễn.

- Người của Bộ đa phần là những nhà khoa học, cũng phải để cho họ thể hiện khả năng nghiên cứu chứ?

- Nhưng đây đâu phải là công trình khoa học. Đó là sách tham khảo, được viết với mục đích kiếm tiền thôi. 

- Bác khó tính quá. Họ kiếm tiền bằng trí tuệ và công sức của mình chứ có làm điều gì khuất tất đâu. Sách họ viết ra đâu có bắt buộc học sinh phải mua?

- Nhưng họ đang công tác tại bộ phận chuyên ra đề thi. Mà theo Luật Phòng chống tham nhũng thì cán bộ không được kinh doanh lĩnh vực mình quản lý. Ông Thứ trưởng Bộ này cũng đã khẳng định đây là việc làm sai trái, sẽ kiểm điểm thích đáng.

- Thì ra là vậy. Nhưng mà chỉ kiểm điểm thôi sao?