Tu sửa di tích tưởng niệm vua Lê Thái Tổ

ANTĐ - Di tích tưởng niệm vua Lê Thái Tổ sẽ được trám vá chân tượng đài, tu sửa chi tiết hoa văn phương đình, bình phong, bậc lên tượng đài; tôn tạo sân, đường, cổng tường rào; xây dựng bổ sung nhà tiếp khách, hương án, lư hương, bia, biển, bể hóa vàng và hạ tầng kỹ thuật. 
Tu sửa di tích tưởng niệm vua Lê Thái Tổ ảnh 1

Đó là những nội dung chính trong văn bản thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình tôn tạo, chỉnh trang di tích tưởng niệm vua Lê Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) do Bộ VH,TT&DL ban hành theo đề xuất của Sở VH&TT Hà Nội. Bộ cũng lưu ý các đơn vị liên quan cần điều chỉnh thiết kế hương án và lư hương sao cho đơn giản hơn, đồng thời sử dụng họa tiết phù hợp với chi tiết các hạng mục của di tích. Việc bài trí đồ thờ trên hương án cũng cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, không chạm rồng thành bậc để phù hợp với phần thân và phần chân tượng đài…