Đảm bảo tốt hơn quyền công dân

Đảm bảo tốt hơn quyền công dân

ANTĐ - Ngày 22-2, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (Văn phòng Quốc hội) và Tạp chí Pháp luật và phát triển (Trung ương Hội Luật gia Việt Nam) đã tổ chức hội thảo khoa học góp ý hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Hội thảo tập trung vào việc hoàn thiện thể chế chính trị; chế định quyền con người, quyền công dân; cơ chế bảo vệ Hiến pháp; chế định tư pháp.

Để phục vụ người dân ngày một tốt hơn

Để phục vụ người dân ngày một tốt hơn

ANTĐ - Qua nghiên cứu cho thấy mỗi bản Hiến pháp đều ghi nhận những thành quả cách mạng to lớn mà nhân dân ta đã đạt được, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước. 
Ấn Độ đẩy nhanh cải cách luật về tội phạm tình dục

Ấn Độ đẩy nhanh cải cách luật về tội phạm tình dục

ANTĐ - Bộ trưởng Tư pháp Ấn Độ Ashwani Kumar ngày 23-1 cam kết chính phủ nước này sẽ sớm xem xét những đề xuất từ một ủy ban được giao nhiệm vụ rà soát pháp luật liên quan đến tội phạm tình dục, sau vụ cưỡng hiếp tập thể khiến một sinh viên ở New Delhi tử vong. 
Mô hình 141 nên được nhân rộng

Mô hình 141 nên được nhân rộng

ANTĐ - Hôm qua, 23-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức triển khai Luật bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng và thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. 

Những tiến bộ trong quyền hành pháp và tư pháp

Những tiến bộ trong quyền hành pháp và tư pháp

ANTĐ - Một trong những điểm mới quan trọng và tiến bộ rõ rệt của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vừa được công bố là vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 
Thực hiện đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả họat động giám định tư pháp”

Thực hiện đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả họat động giám định tư pháp”

ANTĐ - Ngày 10/1, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thực hiện đề án 258 Trung ương về “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” do đồng chí Nguyễn Đức Chính – Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với CATP Hà Nội sau hai năm triển khai thực hiện đề án trên. 
Nâng cao chất lượng quản lý, giam giữ phạm nhân

Nâng cao chất lượng quản lý, giam giữ phạm nhân

ANTĐ - Ngày 8-1, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an đã tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2012 và triển khai chương trình công tác năm 2013. 
Từ 1-1-2013: Nhiều luật mới có hiệu lực thi hành

Từ 1-1-2013: Nhiều luật mới có hiệu lực thi hành

ANTĐ - Nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ngày 1-1-2013, nhiều quy định mới sẽ có hiệu lực thi hành. Trong đó bao gồm 10 Luật: Luật Giáo dục đại học; Luật Công đoàn; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Giá; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Giám định tư pháp; Luật Quảng cáo; Luật Tài nguyên nước; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Biển Việt Nam.

Bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND TP Hà Nội khóa XIV: Nhiều đổi mới thiết thực

Bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND TP Hà Nội khóa XIV: Nhiều đổi mới thiết thực

ANTĐ - Theo đánh giá của bà Ngô Thị Doãn Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, kỳ họp thứ 6 đã diễn ra dân chủ, tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao. Thông qua các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và hoạt động tại kỳ họp cũng cho thấy, hoạt động của HĐND TP tiếp tục có những đổi mới theo hướng tích cực và hiệu quả thiết thực. 
Bộ Công an tiếp đón Phó Thủ tướng Hungary

Bộ Công an tiếp đón Phó Thủ tướng Hungary

ANTĐ - Ngày 16/11, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc tiếp đón Ngài Tibor Navracsics – Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ hành chính Công và tư pháp nước Cộng hòa Hungari sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
5 năm ngày thành lập 3 đơn vị “trẻ”: Hoàn thành xuất sắc nhiều phần việc

5 năm ngày thành lập 3 đơn vị “trẻ”: Hoàn thành xuất sắc nhiều phần việc

ANTĐ - Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 18-11-2007, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập, ra mắt hoạt động đối với 3 đơn vị là Phòng Pháp chế; Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường; và Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ. 5 năm, quãng đường không dài, nhưng kịp đủ để 3 đơn vị trẻ nhất CATP tạo được nhiều dấu ấn.

Bồi dưỡng chức danh Phó Giám đốc, Phó Cục trưởng lực lượng CAND

Bồi dưỡng chức danh Phó Giám đốc, Phó Cục trưởng lực lượng CAND

ANTĐ - Ngày 4/10, Học viện ANND đã tổ chức lễ bế giảng và trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cho 112 học viên tham gia khóa 3 - Bồi dưỡng chức danh Phó Giám đốc, Phó Cục trưởng thuộc các khối an ninh, xây dựng lực lượng và hậu cần kĩ thuật của lực lượng CAND năm 2012.
Tôn vinh các hãng luật và luật sư tiêu biểu

Tôn vinh các hãng luật và luật sư tiêu biểu

ANTĐ - Chiều nay 27-8, tại Hà Nội, Báo Pháp luật Việt Nam - Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ trao danh hiệu “hãng Luật và Luật sư tiêu biểu năm 2012”. Ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự.
Nghiên cứu kỹ đề án trước khi trình

Nghiên cứu kỹ đề án trước khi trình

ANTĐ - Ngày 10-8, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã họp Phiên họp thứ 6 để cho ý kiến về hai Đề án tăng cường cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ cho ngành toà án và kiểm sát. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng; Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các Bộ ngành, thành viên Ban Chỉ đạo tham dự.
Ông Vương Lập Quân từ nhiệm đại biểu Quốc hội

Ông Vương Lập Quân từ nhiệm đại biểu Quốc hội

ANTĐ - Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân thành phố Trùng Khánh đã chấp nhận đơn từ nhiệm của ông Vương Lập Quân, cựu Giám đốc Sở Công an Trùng Khánh hôm 26-6 và được Quốc hội Trung Quốc thông qua ngày 30-6, theo Tân Hoa xã.