“Quan tâm, hỗ trợ hơn nữa đến cơ sở vật chất của Công an thành phố”

“Quan tâm, hỗ trợ hơn nữa đến cơ sở vật chất của Công an thành phố”

ANTĐ - Đó là một trong những vấn đề được Đoàn giám sát của HĐND TP Hà Nội (do đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội làm trưởng đoàn) đưa ra tại buổi làm việc với CATP hôm qua, 22-8, về việc thực hiện Nghị quyết số 19/2009 của HĐND TP về cơ chế, chính sách hỗ trợ các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp. Thiếu tướng Trần Thùy – Phó Giám đốc CATP chủ trì buổi tiếp Đoàn.
Chính sách với người phạm tội: Không chỉ nghiêm trị, mà còn khoan hồng

Chính sách với người phạm tội: Không chỉ nghiêm trị, mà còn khoan hồng

ANTĐ - “Để công tác đặc xá năm 2013 đạt hiệu quả cao, tôi đề nghị các bộ, ngành, địa phương nói chung và Trại giam Phú Sơn 4 nói riêng cần căn cứ Luật Đặc xá, Quyết định của Chủ tịch nước và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, triển khai chặt chẽ, nghiêm túc, đúng người, đúng tiêu chuẩn và đúng quy định của pháp luật”. 
Bộ Công an: Đẩy mạnh cải cách tư pháp

Bộ Công an: Đẩy mạnh cải cách tư pháp

ANTĐ - Ngày 31-7, Bộ Công an đã tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp trong CAND. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Bộ Công an dự và chủ trì  hội nghị. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu chiến lược cải cách tư pháp

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu chiến lược cải cách tư pháp

ANTĐ - Dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) CATP, hôm qua 24-6, CATP đã tổ chức hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược CCTP đến năm 2020. 

“Giọt máu nghĩa tình”

“Giọt máu nghĩa tình”

ANTĐ - Là chủ đề Ngày hội hiến máu nhân đạo mà Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp - CATP Hà Nội, phối hợp với Viện huyết học truyền máu Trung ương, tổ chức sáng 16-6.
Phê duyệt đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính

Phê duyệt đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính

ANTĐ - Ngày 13-6, Bộ Tư pháp đã tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020.
Nhận nhiều phiếu tín nhiệm thấp thì phải sửa, phải cố gắng

Nhận nhiều phiếu tín nhiệm thấp thì phải sửa, phải cố gắng

ANTĐ - Ngay sau khi Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội (QH) bầu và phê chuẩn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã có cuộc tiếp xúc với báo giới. Ông nói: “Trách nhiệm người đứng đầu Chính phủ là rất nặng nề. Nếu kinh tế thế giới tốt lên, nếu kinh tế đất nước chuyển biến rõ rệt thì có thể kết quả bỏ phiếu sẽ khác. Các vị Bộ trưởng cần chung tay chung lòng cùng với Thủ tướng để tháo gỡ khó khăn!”.
CATP Hà Nội quán triệt và thi hành 3 bộ luật quan trọng

CATP Hà Nội quán triệt và thi hành 3 bộ luật quan trọng

ANTĐ - Sáng 31-5 CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt và thi hành luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật phòng chống rửa tiền; Luật giám định tư pháp. Tham dự và chủ trì hội nghị có thiếu tướng Trần Thùy, Phó GĐ CATP Hà Nội.
Vì bình yên cuộc sống

Vì bình yên cuộc sống

ANTĐ - Ngày 5-5 tại phân trại số 3 trại giam Thanh Xuân (huyện Thanh Oai, Hà Nội), Tổng cục CS thi hành án và hỗ trợ tư pháp – Bộ CA phối hợp với Báo TP và Cục giáo dục cải tạo và hòa nhập cộng đồng, tổ chức buổi tọa đàm giao lưu với chủ đề Vì cuộc sống bình yên.
“Vì bình yên cuộc sống”

“Vì bình yên cuộc sống”

ANTĐ - Là chủ đề buổi tọa đàm, giao lưu do Cục Giáo dục cải tạo và hòa nhập cộng đồng, thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức hôm qua,  5-5 tại hội trường phân trại 3 – Trại giam Thanh Xuân (huyện Thanh Oai, Hà Nội).
Pháp luật bảo hộ quyền sử dụng đất

Pháp luật bảo hộ quyền sử dụng đất

ANTĐ - Trước những vấn đề mới được nêu ra trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, ông Lê Như Tiến - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã đưa ra một số ý kiến đánh giá sâu sắc về các vấn đề liên quan đến quyền lực Nhà nước, các thành phần kinh tế, các chế định về đất đai…

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

ANTĐ - Hiến pháp năm 1992 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; bước đầu thiết lập cơ sở cho quá trình đổi mới và cải cách bộ máy nhà nước phù hợp với tiến trình đổi mới của nhà nước ta. Tuy nhiên, nội hàm về nhà nước pháp quyền vẫn chưa được thể hiện cụ thể và xuyên suốt, nhất là các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước.