“Tú ông” cấu kết chủ nhà nghỉ, "kiếm ăn" trên thân xác gái gọi

ANTĐ - Không quen biết nhau nhưng Việt và đồng bọn lại cùng có chung mục đích kiếm tiền trên thân xác các cô gái. Thế nên “tú ông” gái gọi và chủ nhà nghỉ đã nhanh chóng bắt tay nhau để “hốt” bạc…

Tại phiên tòa diễn ra sáng nay (16-6), Nguyễn Huy Việt (SN 1987, ở tập thể Điện Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội); Dương Việt Hùng (SN 1977, ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Thị Phượng (SN 1987, trú ở xã Tam Thanh, Thanh Sơn, Phú Thọ) cùng bị truy tố về tội “Môi giới mại dâm”. Liên quan đến vụ án, Lê Huy Diễn (SN 1982, ở xã Hồng Khê, Bình Giang, Hải Dương) và Nguyễn Văn Lực (SN 1985, trú tại xã Quảng Khê, Quảng Xương, Thanh Hóa) cùng bị xét xử về tội “Chứa mại dâm”.

            

"Tú ông" Nguyễn Huy Việt (bên phải, hàng 2) cùng đồng bọn tại phiên tòa

Quá trình xét xử cho thấy, tháng 12-2009, Lê Huy Diễn thuê nhà nghỉ Long Vân ở đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội để kinh doanh. Cuối năm 2012, Nguyễn Thị Phượng tìm đến thuê phòng vừa để ở và vừa bán dâm. Dù biết rõ cô gái quê Phú Thọ thường xuyên mua bán dâm tại nhà nghỉ của mình, nhưng Diễn vẫn vui vẻ đồng ý để được hưởng lợi tiền thuê phòng.

Sau một thời gian hoạt động tại nhà nghỉ Long Vân, Phượng rủ thêm 3 cô gái nữa cùng đến gây dựng “động quỷ”. Để hút khách làng chơi, Phượng đã nhờ Dương Việt Hùng chụp ảnh khỏa thân 2 “đồng nghiệp”, sau đó gửi cho Nguyễn Huy Việt để đưa lên mạng Internet mời chào. Mỗi lần có người gọi điện mua dâm, Phượng đều dẫn dụ khách tới nhà nghỉ Long Vân để hành lạc và thu của các đồng nghiệp 100.000 đồng/lần.    

Với cách thức quảng cáo và môi giới mua bán dâm qua mạng Internet, từ cuối năm 2012 đến ngày 3-9-2013 (thời điểm bị lực lượng công an triệt phá), Phượng đã thu lời bất chính được 70 triệu đồng. Tương tự, Diễn cũng thu được số tiền cho thuê phòng là 7 triệu đồng.

Từ việc triệt phá ổ mại dâm ở nhà nghỉ Long Vân, CQĐT tiếp tục làm rõ tháng 7-2013, Nguyễn Văn Lực thuê nhà nghỉ Thái Hòa ở ngõ 20, phố Chùa Bộc để kinh doanh. Vì vắng khách, Lực đã lên mạng Internet nhờ Việt đưa gái bán dâm về hoạt động ngay tại nhà nghỉ của mình. Nhận lời chủ nhà nghỉ, tháng 8-2013, Việt đã lần lượt giới thiệu 4 cô gái về ăn, ở và bán dâm ngay tại nhà nghỉ của Lực.

Điều đáng nói là cả 4 cô gái được giới thiệu đến nhà nghỉ Thái Hòa đều nằm trong tầm quản lý của Việt. Bởi trước đó, các cô gái này từng nhờ Việt chụp ảnh khỏa thân và tung lên mạng Internet để “hút khách”. Để được duy trì hình ảnh “mát mẻ” trên trang web của “tú ông”, hàng tháng các cô gái dâm đều phải trả cho Việt từ 3 – 4 triệu đồng. Và nhờ “tú ông” Việt, Lực cũng đã thu lời bất chính 5 triệu đồng từ hoạt động mua bán dâm.

Bị đưa ra xét xử, các bị cáo đều thành khẩn nhận tội như nội dung truy tố. Xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm với xã hội và trong số gái bán dâm được môi giới có người chưa đủ 18 tuổi nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Huy Việt 8 năm tù, Nguyễn Thị Phương 6 năm tù và Dương Việt Hùng 30 tháng tù giam, cùng về tội “Môi giới mại dâm”. Đối với 2 chủ nhà nghỉ, Lê Huy Diễn phải nhận 5 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Lực cũng phải lĩnh 8 năm 6 tháng tù giam về tội “Chứa mại dâm”.