Tư lệnh hạm đội biển Đen cảnh cáo: “Hải quân Ukraine không được bắn, dù là súng cao su”

ANTĐ - Chỉ huy Hạm đội biển Đen của Liên bang Nga Alexander Vitko mô tả những gì xảy ra hôm 18-03 tại Simferopol là sự khiêu khích và lưu ý rằng ngày 14-3, Bộ tư lệnh Hạm đội biển Đen đã cảnh báo về khả năng xảy ra các hành động khiêu khích như vậy tại Crimea.

Ông Vitko nhận định: "Những gì xảy ra hôm 18-03 tại Simferopol rõ ràng là một sự khiêu khích, giống các vụ bắn tỉa của Maidan gây ra tại quảng trường Độc Lập ở Kiev. Kết quả là hai người thiệt mạng. Những cái đầu nóng nảy của ban lãnh đạo Ukraine hiện nay đã cho phép quân nhân Ukraine ở Crimea được sử dụng vũ khí”.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti trích dẫn nguyên văn lời khuyến cáo của Tư lệnh Vitko đối với hải quân Ukraine đồn trú ở Sevastopol là: “Tôi muốn cảnh báo giới chức lãnh đạo ở Kiev và trước hết là các quân nhân hải quân Ukraine là không một ai được bắn, dù chỉ là súng cao su… Diêm không phải là đồ chơi. Hãy hiểu điều đó theo nghĩa đen của nó".

Tư lệnh hạm đội biển Đen cảnh cáo: “Hải quân Ukraine không được bắn, dù là súng cao su” ảnh 1

Tư lệnh hạm đội biển Đen của Nga, phó Đô đốc Alexander Vitko


Ngày 18-03, trên phố Kuban tại Simferopol đã xảy ra hai vụ nổ súng, gây hậu quả hai người thiệt mạng gồm cả lính Ukraine lẫn lực lượng tự vệ Crimea. Văn phòng công tố của nước cộng hòa đã khởi tố hình sự vụ này, tổ chức truy lùng tay súng bắn tỉa đã nổ súng vào cả binh lính Ukraine lẫn lực lượng tự vệ Crimea.

Hiện tại, các quân nhân hải quân Ukraine đang rời khỏi nhiệm sở của mình dưới sự kiểm soát của lực lượng tự vệ Sevastopol. Họ tập trung thành các nhóm nhỏ và được tự vệ tháp tùng rời khỏi nơi đặt bản doanh của họ.

Việc hộ tống quân nhân Ukraine rời doanh trại được thực hiện để bảo vệ họ tránh khỏi các hành động khiêu khích có thể xảy ra. Hầu hết các tòa nhà tổng hành dinh hiện đều nằm dưới sự kiểm soát của người Sevastopol. Ban lãnh đạo của hải quân Ukraine hiện vẫn còn ở tại một trong các tòa nhà của trụ sở này.

Tư lệnh hạm đội biển Đen cảnh cáo: “Hải quân Ukraine không được bắn, dù là súng cao su” ảnh 2

Quân nhân hải quân Ukraine rời nhiệm sở


Tại đây, các cuộc mít-tinh tiếp tục diễn ra, những người dân Sevastopol tham gia biểu dương lực lượng đã đề nghị hải quân Ukraine bắt tay với nhân dân Sevastopol hoặc rời khỏi thành phố anh hùng này, thậm chí là được phép rời khỏi Crimea, trở về Ukraine.

Trước đó có tin rằng Tư lệnh Hạm đội biển Đen, phó Đô đốc Alexander Vitko rời trụ sở hải quân Ukraine, sau cuộc đàm phán với người chỉ huy hải quân Ukraine, chuẩn Đô đốc Sergei Hayduk.