Tử hình gã thanh niên Ấn Độ tạt axít phụ nữ

ANTD.VN - Thủ phạm tấn công và tạt axit cô Preeti Rathi, 23 tuổi, tại thành phố Mumbai, Ấn Độ vừa bị kết án tử hình. 

Cô Preeti Rathi, nạn nhân của vụ tạt axit

Đây là lần đầu tiên tòa án Ấn Độ áp dụng án phạt cao nhất đối với tội tấn công bằng axít nhằm vào người khác. 

Vụ việc xảy ra vào tháng 5- 2013, khi cô Preeti Rathi vừa từ Delhi tới Mumbai chuẩn bị làm y tá trong lực lượng hải quân. Vì bị cô gái từ chối lời cầu hôn nên Ankur Panwar, kẻ thủ ác đồng thời cũng là hàng xóm của nạn nhân tạt axít vào cô khiến nạn nhân sau đó tử vong vì các vết thương nặng ở phổi và mắt.

Tòa án ở Mumbai đã tuyên Panwar phạm tội giết người cùng nhiều tội danh khác và kết án tử hình. Cha của nạn nhân cho biết, gia đình ông đã phải mất 3 năm để chờ đợi sự công bằng cho con gái mình.