Tự đâm bụng tử vong vì không được yêu

ANTĐ - Ngày 4-7, Công an TP Nha Trang cho biết đã khám nghiệm điều tra làm rõ một nam thanh niên đã tự đâm vào bụng, gây đứt động mạch dẫn đến từ vong chỉ vì ghen với bạn gái.

Trước đó, anh Huỳnh Tiến L (SN 1993), trú tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cùng bạn đi xe máy đến nhà trọ gần trường Đại học Thái Bình Dương, TP Nha Trang để thăm bạn gái có tên là M (SN 1992), cũng trú tại thị xã Ninh Hòa.

Khi đến nơi, anh L thấy bạn gái của mình cùng một người nữa đang ngồi nói chuyện với 2 nam thanh niên khác. Nhìn thấy anh L, 3 người trên đã đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại anh L và bạn gái.

Một lúc sau mọi người giật mình bởi tiếng la hét thất thanh của M. Mọi người liền chạy vào thì thấy anh L bị đâm vùng bụng, máu chảy lênh láng trong phòng. Gần đó là một con dao.

Anh L được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu, nhưng đến buổi chiều cùng ngày anh đã tử vong.

Được biết, do anh L buồn và ghen với M nên dùng dao tự đâm vào bụng mình làm đứt động mạch, gây mất máu cấp dẫn đến tử vong.