Hàn Quốc truy tố cựu Bộ trưởng Văn hóa, cựu Chánh Văn phòng Tổng thống

Hàn Quốc truy tố cựu Bộ trưởng Văn hóa, cựu Chánh Văn phòng Tổng thống

ANTD.VN - Công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc đã ra cáo trạng truy tố cựu Bộ trưởng Văn hóa Cho Yoon-sun và cựu Chánh văn phòng Tổng thống Kim Ki-choon về tội lạm dụng quyền lực, ép buộc và khai man về vai trò của họ trong việc lập danh sách đen các nghệ sĩ có quan điểm chỉ trích chính quyền của Tổng thống Park Geun-hye.
Romania: Biểu tình rầm rộ vì miễn truy tố quan chức tham nhũng

Romania: Biểu tình rầm rộ vì miễn truy tố quan chức tham nhũng

ANTD.VN - Một trong những cuộc biểu tình chống chính phủ có quy mô lớn nhất tại Romania đã diễn ra trong ngày 1-2 tại Thủ đô Bucharest nhằm phản đối sắc lệnh mới được thông qua có thể dẫn đến việc trả tự do cho hàng chục quan chức bị tống giam vì tội tham nhũng. 
Biểu tình rầm rộ vì miễn truy tố quan chức tham nhũng

Biểu tình rầm rộ vì miễn truy tố quan chức tham nhũng

ANTD.VN - Một trong những cuộc biểu tình chống chính phủ có quy mô lớn nhất tại Romania đã diễn ra trong ngày 1-2 tại Thủ đô Bucharest nhằm phản đối sắc lệnh mới được thông qua có thể dẫn đến việc trả tự do cho hàng chục quan chức bị tống giam vì tội tham nhũng. 
Auido 24-1-2017: Cháy lớn tại chợ Dịch Vọng và vụ cô gái làm bạn tử vong được tại ngoại

Auido 24-1-2017: Cháy lớn tại chợ Dịch Vọng và vụ cô gái làm bạn tử vong được tại ngoại

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ tại chợ Dịch Vọng – Hà Nội; Cô gái làm bạn tử vong ở TP.HCM được tại ngoại; Petrolimex chính thức kinh doanh 2 loại xăng chất lượng cao; Giám đốc cơ quan tình báo thông tin Anh tuyên bố từ chức; Tổng thống Trump kí sắc lệnh rút Mỹ khỏi hiệp định TPP…
Bộ trưởng Y tế Australia từ chức

Bộ trưởng Y tế Australia từ chức

ANTD.VN - Hôm qua 9-1, Bộ trưởng Y tế Australia Sussan Ley (ảnh) đã từ chức sau vụ bê bối liên quan đến cáo buộc dùng tiền công quỹ cho các chuyến đi đến thành phố Gold Coast thuộc bang Queensland để mua một căn hộ trị giá 795.000 đô la Australia (tương đương 585.200 USD). 
Ông Trump sa thải tất cả đại sứ của Tổng thống Obama

Ông Trump sa thải tất cả đại sứ của Tổng thống Obama

ANTD.VN -Nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa cho biết, ông đã ra lệnh cho tất cả các đại sứ được bổ nhiệm Tổng thống Obama rời khỏi vị trí của mình trước ngày ông nhậm chức 20-1.
Thủ tướng Israel có vượt qua tai tiếng?

Thủ tướng Israel có vượt qua tai tiếng?

ANTD.VN - Chính trường Israel đang chao đảo khi ngày 2-1, cảnh sát nước này tiến hành thẩm vấn Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong khuôn khổ cuộc điều tra những cáo buộc tham nhũng. 
Trung Quốc: Thị trưởng Trùng Khánh từ chức

Trung Quốc: Thị trưởng Trùng Khánh từ chức

ANTD.VN - Ông Hoàng Kỳ Phàm (ảnh), Thị trưởng thành phố Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc vừa từ chức để mở đường cho việc được đề bạt một vị trí cao cấp hơn, có thể là làm việc bên cạnh Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh.
Nga - Thổ Nhĩ Kỳ đang lập kế hoạch ngừng bắn ở Syria

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ đang lập kế hoạch ngừng bắn ở Syria

ANTD.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu vừa cho biết, nước này và Nga đang chuẩn bị một thỏa thuận ngừng bắn ở Syria, nhưng khẳng định rằng, Ankara sẽ không nhượng bộ bất kì lời đề nghị nào để cho Tổng thống Bashar Assad tại vị.
Tổng thống Duterte có thể không làm hết nhiệm kỳ

Tổng thống Duterte có thể không làm hết nhiệm kỳ

ANTD.VN - Tuần vừa rồi, phát biểu trước hàng nghìn người Philippines đang sống ở Thủ đô Phnom Penh nhân chuyến thăm 2 ngày tới Campuchia, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói: “Sau nhiệm kỳ này, tôi đã 77 tuổi. Tôi không chắc liệu có hoàn thành nhiệm kỳ hay không”. Trước đó, vị Tổng thống nổi tiếng bởi hàng loạt phát ngôn bạo miệng cũng thẳng thắn chia sẻ về tình hình sức khỏe của mình.
Hàn Quốc: Phủ Tổng thống không cho cơ quan điều tra vào khám xét

Hàn Quốc: Phủ Tổng thống không cho cơ quan điều tra vào khám xét

ANTD.VN - Ngày 16-12, một quan chức trong Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết các nhà điều tra của Quốc hội nước này sẽ không được phép tiếp cận Nhà Xanh để khám xét tìm chứng cứ buộc tội Tổng thống Park Geun-hye. Quan chức này nói rằng vì lý do an ninh quốc gia, “họ không thể được vào bên trong”.