TS Lê Xuân Nghĩa: Cơ quan chức năng sẽ có giải pháp buộc Tân Hoàng Minh hoàn thành nghĩa vụ với nhà đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng các cơ quan chức năng sẽ có giải pháp để bắt buộc Tân Hoàng Minh phải hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho nhà đầu tư trong trường hợp hủy phát hành trái phiếu.

Liên quan đến việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định hủy bỏ 9 đợt trái phiếu trị giá hơn 10.000 tỷ đồng của nhóm Công ty thuộc Tân Hoàng Minh, TS. Lê Xuân Nghĩa, Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển kinh doanh cho rằng trước khi đưa ra quyết định trên, các cơ quan chức năng chắc chắn đã có cân nhắc kỹ lưỡng.

Theo vị chuyên gia, trách nhiệm cao nhất của cơ quan quản lý - đặc biệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là phải duy trì lòng tin của thị trường, nếu không thị trường sẽ đổ vỡ. Thậm chí, ở một số quốc gia, nếu doanh nghiệp phát hành trái phiếu quốc tế đổ vỡ, Chính phủ còn phải đứng ra bảo lãnh thanh toán toàn bộ để giữ uy tín thị trường trái phiếu quốc gia, sau đó siết và bán tài sản đảm bảo để thu hồi tiền vào.

Do Tân Hoàng Minh không phát hành trái phiếu quốc tế nên trong trường hợp này, sự việc chưa đến mức phải Chính phủ vào cuộc. Tuy nhiên, TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng các cơ quan chức năng sẽ có giải pháp để bắt buộc Tân Hoàng Minh phải hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho nhà đầu tư.

TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng cơ quan chức năng sẽ có giải pháp để Tân Hoàng Minh phải hoàn trả tiền cho nhà đầu tư

TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng cơ quan chức năng sẽ có giải pháp để Tân Hoàng Minh phải hoàn trả tiền cho nhà đầu tư

“Tôi cho rằng, trước khi đưa ra thông báo này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng đã yêu cầu doanh nghiệp phải cam kết trả lại đủ tiền cho nhà đầu tư, nếu không đủ tiền mặt thì doanh nghiệp phải bán tài sản đảm bảo để hoàn thành nghĩa vụ thanh toán. Với tài sản hiện nay, tôi nghĩ Tân Hoàng Minh hoàn toàn có thể trả lại toàn bộ tiền mua trái phiếu cho nhà đầu tư”, TS. Lê Xuân Nghĩa nói.

Ông cũng cho rằng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn sẽ phát triển sau sự cố Tân Hoàng Minh, nhà đầu tư không cần quá lo lắng. “Mục tiêu cao nhất của cơ quan quản lý là phải bảo vệ nhà đầu tư, bảo vệ niềm tin thị trường, do đó phải cân nhắc rất thận trọng trước khi đưa ra quyết định” – ông nói.

Nói rõ hơn về nghĩa vụ của tổ chức phát hành trong trường hợp đợt chào bán chứng khoán bị hủy bỏ, Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên VIAC cho biết: Theo quy định tại khoản 3, Điều 28, Luật Chứng khoán, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày đợt chào bán chứng khoán ra công chúng bị hủy bỏ, tổ chức phát hành phải công bố việc hủy bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng trên một tờ báo điện tử hoặc báo in trong 3 số liên tiếp và phải thu hồi chứng khoán đã phát hành.

Đồng thời, tổ chức phát hành phải hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ. Hết thời hạn này, tổ chức phát hành phải bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư theo các điều khoản đã cam kết với nhà đầu tư.

Trong trường hợp nêu trên, nếu Tân Hoàng Minh không thể mua lại lập tức cả 9 lô trái phiếu bị hủy do tiền đã được đẩy vào dự án thì sẽ rất khó xử lý, các bên sẽ phải ra tòa để tiếp tục vụ việc.

Trước đó, trong thông báo đưa ra sáng nay, Tân Hoàng Minh cho biết đang tích cực làm việc với đơn vị tư vấn luật và các bên liên quan để rà soát lại toàn bộ hồ sơ phát hành trái phiếu của 9 đợt phát hành như công bố của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trường hợp một trong các đợt phát hành này phải hủy bỏ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, Tập đoàn sẽ làm việc với doanh nghiệp phát hành trái phiếu, cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan để hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã huy động từ khách hàng theo đúng quy định pháp luật.

Theo tiến trình xử lý hoàn trả tiền đến khách hàng dự kiến, đối với các hợp đồng đến hạn thanh toán, số tiền đầu tư của khách hàng sẽ được hoàn trả trong thời gian sớm nhất.

Còn đối với các hợp đồng chưa đến hạn thanh toán, Tân Hoàng Minh cho biết sẽ khẩn trương phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, làm việc với doanh nghiệp phát hành, ngân hàng quản lý tài sản để xử lý và hoàn trả lại khách hàng theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan chức năng trên tinh thần thiện chí và tuân thủ quy định của pháp luật.