Truy xét nhóm đối tượng gây ra 11 vụ cướp giật

ANTD.VN - Từ đầu năm 2019 đến khi bị bắt, nhóm 4 đối tượng đã gây ra 11 vụ cướp giật trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và một số khu vực giáp ranh.

Ngày 7-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên cho biết, đơn vị đang tạm giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản; gồm: Nguyễn Văn Thiện (SN 1999), Nguyễn Văn Hướng (SN 1997), Nguyễn Ngọc Hai (SN 1998) cùng trú tại xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, và Đỗ Văn Hợp (SN 2001) trú tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên.

Các đối tượng trong vụ án

Trước đó, Công an huyện Việt Yên nhận được nhiều đơn trình báo của người dân về việc bị cướp giật túi xách, điện thoại di động, khi lưu thông tại đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua Khu công nghiệp Vân Trung và Quang Châu. Đặc điểm chung của các trình báo đều dồn về nhóm đối tượng có nhận dạng: từ khoảng 18 đến 22 tuổi, sử dụng xe máy Exciter màu xanh đen.

Xác lập chuyên án đấu tranh, Công an huyện Việt Yên dựng được nghi vấn về nhóm đối tượng ở xã Tiên Sơn do Nguyễn Văn Thiện (tên gọi khác là Phong) cầm đầu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên đã triệu tập Thiện cùng đồng bọn đến làm việc.

Bước đầu, Nguyễn Văn Thiện khai nhận từ đầu năm 2019 đến khi bị bắt, anh ta đã cùng đồng bọn gây ra 11 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Việt Yên. Trong đó, Thiện cùng Hướng gây ra 4 vụ; Thiện và Hai gây ra 3 vụ; còn 3 vụ khác do Thiện và Hợp tiến hành. Cơ quan Công an cũng đang làm rõ 1 vụ cướp giật theo lời khai của Thiện.

Thực hiện tội phạm, Thiện sử dụng xe máy Exciter chở đồng bọn thường đi lòng vòng tại đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và trong các khu công nghiệp. Khi phát hiện “con mồi” (thường là phụ nữ) vừa điều khiển xe máy vừa nghe, cầm điện thoại di động, hoặc đeo túi xách, Thiện áp sát để đồng bọn ngồi sau thực hiện hành vi cướp giật. 

Tài sản phi pháp có được, các đối tượng mang bán cho các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động, và ăn chia theo tỷ lệ “công sức” của mỗi phi vụ.