Truy xét hung thủ 2 vụ giết người

ANTĐ - Ngày 16-9, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP.HCM phối hợp cùng công an quận 4 và quận 9, TP.HCM truy xét hung thủ gây ra 2 vụ trọng án ở địa phương này.

Theo đó khoảng 21h đêm 15-9, anh Dương Minh Tâm (SN 1982) điều khiển xe gắn máy chở anh Tô Văn Liêm (SN 1978, cùng trú quận 4) từ quận 4 sang quận 7. Khi qua dốc cầu Kênh Tẻ, phường 3, quận 4, 6 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy ép xe của anh Tâm, anh Liêm vào thành cầu, rồi dùng mũ bảo hiểm đánh 2 anh này gây thương tích. Sau khi gây án nhóm thanh niên bỏ đi, anh Tâm được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Tuy nhiên bước đầu khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định trên thi thể nạn nhân có 2 vết đâm ở vùng ngực. Hiện cơ quan công an đang truy xét nhóm hung thủ gây án.

Trước đó khoảng 13h ngày 14-9 tại khu vực Chợ Điều, khu phố 2, phường Long Bình, quận 9, TP.HCM cũng xảy ra 1 vụ án mạng thương tâm. Theo điều tra do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc nên 2 băng nhóm ở địa phương dùng hung khí đánh nhau. Hậu quả là anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1976, trú tỉnh Quảng Nam) bị đâm 1 nhát thủng tim gây trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu. Công an xác định hung thủ trực tiếp dùng dao sát hại anh Hoàng, là đối tượng Nguyễn Văn Ngọc (SN 1987, trú tỉnh Nghệ An). Hiện cơ quan công an đang truy xét Ngọc cùng những đối tượng có liên quan đến vụ  trọng án.