Truy xét đối tượng cướp giật chiếc túi xách của người phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiếp tục "ghi điểm" trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2022, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã khẩn trương điều tra, làm rõ và bắt giữ một đối tượng cướp giật tài sàn.

Ngày 31-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Nho Quân (SN 1982, trú tại thị trấn Nứa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Nho Quân bị bắt giữ sau 3 ngày gây án

Đối tượng Nguyễn Nho Quân bị bắt giữ sau 3 ngày gây án

Trước đó, chiều 26-12, Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T (ở quận Long Biên) về việc bị một đối tượng điều khiển xe máy đi ngược chiều cướp giật chiếc túi xách trong đó có nhiều tài sản có giá trị, tại trong ngõ 239 phố Bồ Đề.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bồ Đề đã phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Long Biên khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét theo hướng tẩu thoát của đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 17h ngày 29-12, Công an quận Long Biên đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Nho Quan, thu giữ tang vật liên quan.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Nho Quân khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Chiều 26-12, Quân điều khiển xe máy từ phòng trọ ở phố Từ Đình, phường Long Biên qua các tuyến phố, khi đến phố Bồ Đề thì phát hiện một người phụ nữ đang đi bộ, đeo túi xách. Đối tượng đã áp sát và cướp giật chiếc túi rồi phóng xe bỏ chạy.

Trên đường tẩu thoát, Quân dừng xe kiểm tra “chiến lợi phẩm” trong chiếc túi, thu được 2,2 triệu đồng, 1 chiếc điện thoại Samsung Galaxy A31 và một số giấy tờ cá nhân. Đối tượng lấy tài sản có giá trị, còn chiếc túi và các giấy tờ Quân vứt đi. Đến chiều 29-12, khi Quân đang ở phòng trọ thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Theo hồ sơ, Nguyễn Nho Quân có 1 tiền án. Công an quận Long Biên đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.