Lừa đảo chạy việc vào chi cục thuế

Lừa đảo chạy việc vào chi cục thuế

ANTĐ - Cuối phiên xét xử sáng qua (9-5), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1970, trú ở thôn Cổ Điển A, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) 7 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vì đã nhận hơn nửa tỷ đồng để chạy việc làm tại một số cơ quan Nhà nước.
Giết hại dã man bé trai, cướp dây chuyền bạc

Giết hại dã man bé trai, cướp dây chuyền bạc

ANTĐ - Cuối phiên xét xử hôm qua  (28-4), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Quang (SN 1999, trú ở thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội) 12 năm tù về tội “Giết người” và 2 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt của cả 2 tội danh, đối tượng này phải chấp hành chung là 12 năm tù giam. Đây cũng là mức án cao nhất dành cho đối tượng phạm tội chưa đủ 16 tuổi. Bị hại trong vụ án là bé Hà Văn Th mới 5 tuổi 11 tháng, trú cùng địa phương.
Phạt tù nghiêm khắc đối tượng lấy oán báo ân

Phạt tù nghiêm khắc đối tượng lấy oán báo ân

ANTĐ - Bị đưa ra truy tố trước tòa, Nguyễn Tiến Phong (SN 1990, trú ở xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) khai nhận, trưa 18-8-2013, sau khi uống rượu tại nhà người quen (ở xã Việt Hùng, Đông Anh), đối tượng mượn xe máy đi chơi. Sau đó, tại một quán nước lưu động ở xã Việt Hùng, Phong được chủ quán nhờ đi mua hộ một con dao nhọn. Tuy nhiên khi mua dao xong, thanh niên này không mang về cho chủ quán mà cầm theo người và sang huyện Mê Linh chơi. 
Trung tuần tháng 4 xét xử vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường

Trung tuần tháng 4 xét xử vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường

ANTĐ - Theo nguồn tin của Báo ANTĐ, hiện lãnh đạo TAND TP Hà Nội đã chính thức phân công thẩm phán ngồi ghế chủ tọa phiên xét xử đối với vụ án “Thẩm mỹ viện Cát Tường”, đồng thời dự kiến thời gian mở tòa sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 4 tới đây. 
Ngày thứ 2 xét xử vụ án tham nhũng tại Đắk Nông: Các bị cáo đồng loạt chối tội

Ngày thứ 2 xét xử vụ án tham nhũng tại Đắk Nông: Các bị cáo đồng loạt chối tội

ANTĐ - Ngày 12-3, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án tham nhũng lớn nhất Tây Nguyên. Cũng như diễn biến ngày đầu, ngày xét xử thứ 2, các bị cáo liên tục vòng vo chối tội. Bị cáo Trương Đình Hải, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Hà Nội, kêu oan và cho rằng bị cáo đã thực hiện đúng quy định trong quá trình cho vay. 
Ghi nhận buổi đầu xét xử "đại án" rút ruột hàng nghìn tỷ

Ghi nhận buổi đầu xét xử "đại án" rút ruột hàng nghìn tỷ

ANTĐ - Sáng ngày 11-3, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vụ án đưa, nhận hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng do Vũ Việt Hùng (SN 1957, nguyên Giám đốc VDB Đắk Lắk- Đắk Nông) cùng 12 đồng phạm thực hiện. 

Vụ việc nhỏ nhưng hậu quả lớn

Vụ việc nhỏ nhưng hậu quả lớn

ANTĐ - Mấy ngày này, dư luận có nhiều luồng ý kiến, cảm xúc khác nhau về vụ án “nhân bản” kết quả xét nghiệm vừa được xét xử. Người thì cho rằng hình phạt dành cho các bị cáo là tương xứng với mức độ phạm tội nhưng cũng có người cảm thấy hẫng hụt mất niềm tin từ hành vi của một số cán bộ y tế vô trách nhiệm và lợi dụng chức vụ, quyền hạn.
Đề nghị truy tố 18 bị can chiếm đoạt hơn 380 tỷ đồng

Đề nghị truy tố 18 bị can chiếm đoạt hơn 380 tỷ đồng

ANTĐ - Cơ quan tố tụng Trung ương vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Thành Hưng (SN 1970), Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Thuỷ Tiên cùng đồng bọn làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại một ngân hàng có chi nhánh ở huyện Đông Anh. Tổng cộng, có 18 đối tượng đã bị đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố về các tội danh nêu trên.
Sẽ có hai luật sư bào chữa cho Đào Quang Khánh

Sẽ có hai luật sư bào chữa cho Đào Quang Khánh

ANTĐ - Chiều nay 27-2, ông Đào Quang Tiến bố của bị can Đào Quang Khánh trong vụ án “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” và "Trộm cắp tài sản" xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường (TMV Cát Tường) xác nhận, đã mời thêm luật sư tham gia bào chữa cho Khánh.
Những lỗ hổng khó lấp

Những lỗ hổng khó lấp

ANTĐ - Để việc nhập cư trót lọt, nhiều người Hoa đã tìm tới các văn phòng luật ở New York (Mỹ) để nhờ tư vấn. Tuy nhiên, đằng sau đó là những mánh khóe gian lận trong quá trình làm hồ sơ xin tị nạn tại Mỹ.
Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường có để lọt người, lọt tội?

Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường có để lọt người, lọt tội?

ANTĐ - Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai phù hợp với lời khai của nhân chứng và các tài liệu khác thu thập được trong quá trình điều tra. Hành vi trên của Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh đã bị Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo khoản 2 Điều 246 -BLHS, Nguyễn Mạnh Tường còn bị truy tố thêm tội “Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” theo khoản 1 Điều 242 - BLHS. Riêng Đào Quang Khánh bị truy tố thêm về tội “Trộm cắp tài sản”, theo khoản 1 Điều 138 - BLHS.
Thực hiện nhiều hành vi trái phép cùng lúc, truy tố tội gì?

Thực hiện nhiều hành vi trái phép cùng lúc, truy tố tội gì?

ANTĐ - Sáng ngày 13-1-2014, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát công nghệ cao cùng Công an TP. Hồ Chí Minh đã đồng loạt ra quân bắt khẩn cấp 6 đối tượng, triệu tập khám xét 4 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với quy mô lớn.
Truy tố 2 bảo mẫu hành hạ trẻ dã man

Truy tố 2 bảo mẫu hành hạ trẻ dã man

ANTĐ - Ngày 20-1, TAND quận Thủ Đức, TP.HCM sẽ đưa ra xét xử vụ án bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non xảy ra giữa tháng 12-2013 gây chấn động dư luận mà ANTĐ đã thông tin. Vụ án sẽ được xử lưu động ở hội trường Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức, ở đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM lúc 8h sáng 20-1.
Tòa trả lại hồ sơ vụ án "bầu" Kiên để điều tra thêm

Tòa trả lại hồ sơ vụ án "bầu" Kiên để điều tra thêm

ANTĐ - Ngày 9-1, tin từ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, Tòa đã quyết định trả hồ sơ vụ án gây thiệt hại kinh tế lớn xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB) để tiến hành điều tra bổ sung.