Truy tố Công “mô tô” và đường dây hợp thức xe gian

Truy tố Công “mô tô” và đường dây hợp thức xe gian

ANTĐ - Huỳnh Văn Xuân (còn được biết đến với biệt danh Công “mô tô”), Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thành Công Sài Gòn, cùng 7 bị can vừa bị Viện KSND Tối cao tống đạt cáo trạng truy tố về các tội danh “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Ảnh minh họa

Ghen tuông vô cớ, đâm trọng thương bạn nhậu

ANTĐ - Chỉ vì ghen tuông vô cớ, Lê Thành Trung (SN 1987, trú ở khu phố Liên Trì, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên) đã đâm bạn nhậu trọng thương, phải đối mặt với mức án từ  5 đến 15 năm tù.

Lập 10 công ty, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Lập 10 công ty, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

ANTĐ - “Tác giả” hành vi phạm tội này là Nguyễn Văn Sơn, 54 tuổi (trú tại phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội) - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP giấy Việt Hoa. Ngày 19-11, Sơn đã bị Viện KSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những kẻ vu vạ “ăn thịt nhím quỵt tiền” bị phạt tù

Những kẻ vu vạ “ăn thịt nhím quỵt tiền” bị phạt tù

ANTĐ - Sau nhiều lần trì hoãn, hôm qua (30-9), TAND TP Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử vụ án “thịt nhím”. Mặc dù các bị cáo cho rằng việc nữ cán bộ Bộ Công Thương quỵt tiền thịt nhím là có thật, nhưng vẫn bị quy kết vào tội “Vu khống”.   
Giết người trong bệnh viện, 3 anh em cùng ngồi tù

Giết người trong bệnh viện, 3 anh em cùng ngồi tù

ANTĐ - Ngày 12-9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Văn Huỳnh (SN 1996, trú phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM) mức án 20 năm tù, bị cáo Nguyễn Thành Lợi (SN 1995, trú phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM) 12 năm tù cùng về tội “Giết người”. Hai anh em ruột của Huỳnh là Lê Hồng Cường (SN 1982) và Lê Văn Thừa (SN 1990) cùng bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” và bị tòa tuyên phạt mức án 1 năm tù.
Từ chuyện trêu ghẹo phụ nữ...

Từ chuyện trêu ghẹo phụ nữ...

ANTĐ - Sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, ngày 7 và 8-8, TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử đối với Đào Quang Việt cùng đồng phạm. Với tính chất rất côn đồ nên đối tượng cầm đầu nhóm giết người này đã phải nhận án tử hình. 

2 lãnh đạo phường lĩnh án tù vì đất

2 lãnh đạo phường lĩnh án tù vì đất

ANTĐ -Liên quan đến vụ san lấp, chia lô, bán kiếm lời bất chính nhiều tỷ đồng từ đất nông nghiệp, 2 cựu lãnh đạo phường cùng với 4 bị can khác bị khởi tố, nhận án tù.
Hung thủ và nạn nhân là bạn thân

Hung thủ và nạn nhân là bạn thân

ANTĐ - Cuối phiên xét xử sơ thẩm chiều 16-6, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Đình Lâm (SN 1994) trú ở khu 2, xã Tứ Mã, Lâm Thao, Phú Thọ - cựu sinh viên trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao 18 năm tù giam về tội “Giết người”. Bị hại là Trần Ngọc Anh, người bạn thân thiết và học cùng trường với hung thủ.
Bắt cóc nhầm, có phạm tội không?

Bắt cóc nhầm, có phạm tội không?

ANTĐ - Trưa 21-4, sư cô Diệu Định, ở chùa Bửu Trì (TP Cần Thơ) phát hiện một phụ nữ đến chùa ôm bé trai Trần Hoàng Duy (4 tháng tuổi) lên xe chạy mất. Nhưng đến 10h ngày 2-5, một phụ nữ khoảng 20 tuổi ẵm bé Duy đến bỏ vào chiếc võng đặt bên trong khu vực giữ trẻ của chùa. Khi nhận lại cháu Duy, sư cô hỏi người phụ nữ: “Tại sao lại bắt cóc cháu bé đi như thế, có phải con cô không?”. Cô gái trả lời không rồi nói “con thương quá nên mới làm vậy”. Sau đó, sư cô báo với sư trụ trì, Ban Tôn giáo cùng chính quyền địa phương và công an khu vực, còn cô gái đã lặng lẽ rời khỏi chùa.