Truy tố một nữ Việt kiều lừa đảo
(ANTĐ) - Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Thị Gằng (tức Giang, SN 1970, trú tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, bị can Lê Thị Gằng tên gọi khác là Giang đi lao động Hàn Quốc từ năm 1996 đến 1998 thì về nước. Năm 2000, Lê Thị Gằng lấy chồng và sinh sống tại Hàn Quốc đến năm 2005. Khi về nước, đầu tháng 5-2005, Lê Thị Gằng gặp anh Cao Thanh Quang (SN 1955, trú tại Bình Định, Lương Tài, Bắc Ninh) tại một quán cà phê ở Hà Nội.
Sau khi làm quen, Gằng giới thiệu là nhân viên Công ty JTA, Hàn Quốc được cử về Việt Nam tuyển 15 người sang Hàn Quốc vừa học vừa làm nghề cơ khí điện tử tại trường Kỹ thuật điện Seoul, Hàn Quốc trong thời gian 3 năm, nếu kỷ luật tốt sẽ được gia hạn thêm 1 năm. Mức lương Gằng đưa ra từ 700-800 USD.
Để được đi Hàn Quốc, mỗi người lao động phải nộp 7.500 USD, còn chênh lệch bao nhiêu tùy ý. Khi nộp hồ sơ, mỗi người phải đặt cọc trước 3.000 USD. Do Gằng gắn “mác” Việt kiều, hơn nữa, với mức lương hấp dẫn như trên, anh Quang đã đồng ý giúp Gằng nhận hồ sơ.
Sau đó, anh Cao Thanh Quang đã về quê tìm được 14 người có nhu cầu đi Hàn Quốc và đã nhận của họ số tiền 40.000 USD và hơn 31,5 triệu đồng. Số tiền trên, anh Quang đã đưa cho Lê Thị Gằng 40.000 USD. Sau đó Gằng khất lần và “mất tích” luôn cùng số tiền trên. Ngày 16-10-2008, CQĐT đã bắt giữ Lê Thị Gằng.
Hồ sơ của vụ án đã được chuyển sang TAND thành phố Hà Nội để xét xử trong thời gian sắp tới.
Nhật Phương