Truy tố đối tượng quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi

ANTD.VN -Ngày 16- 4, VKSND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Trần Đình Đại (42 tuổi, trú thôn Bình Minh 6, xã Bình Thuận, TX Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, Đại có vợ và 2 con nhỏ. Thông qua mạng xã hội Facebook, Đại quen biết với cháu Ng. Th. H. Tr. (Sinh ngày 12/10/2005, ngụ thôn Bình Hòa 1B, xã Bình Thuận, TX Buôn Hồ). Khoảng 18h ngày 24/12/2018, cháu Tr. đến nhà Đại nhờ chở sang nhà bà ngoại ở thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk).

Đại chở Tr. đến nơi, sau đó cả 2 đi ăn tối tại thị trấn Quảng Phú. Ăn tối xong, Đại rủ Tr. ra quảng trường ở thị trấn Quảng Phú tâm sự. Đến khoảng 1h sáng ngày 25/12, Đại rủ Tr. đi nhà nghỉ và Tr. đồng ý. Tại đây, Đại và cháu Tr. đã có hành vi quan hệ tình dục. Đến sáng cùng ngày, Tr. về nhà ngoại, còn Đại đi về nhà. Sau đó, bố Tr. đến nhà ngoại đón Tr. và hỏi lý do tại sao đi qua đêm. Lúc này, Tr. kể toàn bộ sự việc cho bố mình nghe. Sau đó, gia đình đã đến cơ quan công an trình báo hành vi của Đại.

Ảnh minh họa

Tại bản kết luận pháp y, ngày 27/12/2018 của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận Tr. bị rách màng trinh. Quá trình điều tra, Đại đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.