Truy tố đối tượng chém lìa cẳng chân người đàn ông ở Thường Tín

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đang đi bộ trên hè đường, ông H bất ngờ bị đối tượng tiếp cận từ phía sau, rồi vung dao chém lìa một chân... Vụ án nghi liên quan đến việc nợ nần và vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000, trú phường Bạc Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "Cố ý gây thương tích". Kẻ trực tiếp chém lìa chân ông H là Vũ Tá Đăng (SN 1995, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) hiện vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã.

Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Huy Hoàng có quan hệ quen biết với Vũ Tá Đăng, là đối tượng đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, theo quyết định số 14 ngày 30-11-2017 của Viện KSND Hà Nội.

Nguyễn Huy Hoàng (bên phải) và đối tượng trực tiếp chém lìa cẳng chân người đàn ông ở Thường Tín.

Nguyễn Huy Hoàng (bên phải) và đối tượng trực tiếp chém lìa cẳng chân người đàn ông ở Thường Tín.

Khoảng 13h ngày 13-7-2022, Hoàng nhận được điện thoại của Đăng gọi đến, bảo chuẩn bị xe máy để đi cùng anh ta xuống huyện Thường Tín (Hà Nội) chém người có mâu thuẫn với mình. Hoàng đồng ý và mượn chiếc xe máy của bạn và thông báo cho Đăng biết.

Đến chiều hôm sau, Đăng gọi điện thoại cho Hoàng nói: "Sang nhà đón anh". Nghe được chỉ đạo, Hoàng đi xe máy đến nhà Đăng thì được gã này đưa cho một biển kiểm soát để thay vào chiếc xe đang đi. Thay biển số xong, Đăng cầm con dao (loại dao mèo một lưỡi, đầu nhọn, dài khoảng 50cm) cho vào túi đeo chéo.

Cả hai đi xe máy về huyện Thường Tín để chém ông N.V.H (50 tuổi, ở xã Hồng Vân). Khi đến dốc Vân La, xã Hồng Vân, Đăng bảo Hoàng rẽ xuống dốc và dừng đỗ bên lề đường đối diện nhà ông H để theo dõi.

Cả hai đợi khoảng 30 phút nhưng không thấy ông H đi ra nên Đăng bảo Hoàng cùng quay về. Khi đến đầu đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Đăng xuống xe, còn Hoàng phóng về nhà trọ, mang theo cả hung khí.

Đến 16h ngày 15-7-2022, Hoàng đang đi xe máy thì Đăng gọi điện thoại: "Về đón anh đi xuống chỗ hôm qua". Hiểu ý đàn anh xuống Thường Tín tìm người chém, Hoàng về nhà trọ lấy chiếc túi đeo chéo đựng dao đi gặp Đăng.

Gặp nhau, Đăng đưa cho Hoàng chiếc áo màu xanh phía sau in dòng chữ Gojek để mặc, còn túi đựng dao gã cầm, ngồi sau đàn em.

Phóng xe đi qua nhà ông H hướng ra thị trấn Thường Tín được khoảng 50m thì Đăng nói: "Em ơi, đây rồi, quay lại". Hoàng nhìn sang thì thấy một người đàn ông mặc áo phông xanh, quần đùi, đi dép (là ông H) đang đi bộ trên vỉa hè đường.

Tức thì Hoàng chở Đăng đi qua rồi quay xe lại, ngược chiều với ông H. Cách ông này 10m, Đăng nhảy xuống xe, cầm con dao chạy đến phía sau lưng, chém một nhát vào chân phải nạn nhân.

Ông H bị gãy hai xương cẳng chân phải và ngã xuống đường. Chém xong, Đăng cầm dao nhảy lên xe máy của Hoàng rồi cùng bỏ chạy. Cả hai sau đó bỏ trốn, còn ông H được đưa đi cấp cứu. Nạn nhân được xác định thương tổn 39% sức khoẻ.

Cơ quan điều tra đã thu giữ được 9 đoạn video liên quan đến vụ án ghi lại hình ảnh hai nghi phạm bỏ chạy. Hoàng sau đó bị bắt, còn Đăng bỏ trốn và bị Công an Hà Nội ra lệnh truy nã.

Quá trình điều tra, ông H khai, chiều 29-6-2022, Trịnh Viết T (35 tuổi, ở Hà Nội) cùng 5 đối tượng khác (chưa xác định) có đến nhà, đập cửa, yêu cầu trả nợ 500 triệu đồng vay của anh ta từ năm 2018 để làm ăn.

Ông H cho rằng đã trả số tiền này cho T nhưng do tin tưởng đã không viết giấy tờ biên nhận. Khi các đối tượng gọi, ông không mở cửa thì T và nhóm đối tượng bỏ về. Hơn một tiếng sau, ông H nhận được tin nhắn từ số điện thoại của T có nội dung: "A H ơi, sẽ có ngày anh mất chân ra khỏi nhà đấy".

Theo cơ quan điều tra, hiện Đăng bỏ trốn và chưa ghi lời khai được của đối tượng T để làm rõ nguyên nhân vụ chém ông H. Ngoài lời khai của ông H, chưa có tài liệu chứng minh T là đối tượng chủ mưu trong vụ án.

Do đó, cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự và hành vi liên quan đến lời khai của ông H, khi nào bắt được Đăng sẽ làm rõ để xử lý theo pháp luật.