Truy tìm đối tượng cướp tài sản, lòi ra ổ nhóm sử dụng ma túy trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Như tin ANTĐ đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng có hành vi cướp tài sản của “xe ôm công nghệ”, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khai thác mở rộng vụ án này, Ngô Văn Quyết (SN 1999) trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, có hành vi cướp tài sản của “xe ôm công nghệ”, cơ quan điều tra xác định ngoài “hợp tác” với Nguyễn Ngọc Hoàn (SN 1982) trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, Quyết còn cùng với Phùng Văn Tuấn (SN 1999) trú tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội thực hiện các vụ chiếm đoạt tài sản của các tài xế "xe ôm công nghệ".

Lời khai của Quyết tại cơ quan điều tra thể hiện, khoảng ngày 11-12-2020, Quyết và Tuấn rủ nhau đi lừa đảo tài sản của những người “xe ôm công nghệ”.

Hai đối tượng Phùng Văn Tuấn và Ngô Văn Quyết tại cơ quan công an

Hai đối tượng Phùng Văn Tuấn và Ngô Văn Quyết tại cơ quan công an

Quyết đi đến đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội và nhìn thấy anh Lê Thế H, là lái “xe ôm công nghệ” của hãng Grab đang đứng đợi khách.

Quyết đến bảo anh H chở đi lòng vòng nhiều nơi sau đó đến đoạn đường Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội, bất ngờ Quyết nói anh H cho mượn điện thoại để gọi người quen ra trả tiền. Anh H đưa cho Quyết chiếc điện thoại iPhone 7 plus màu vàng của mình để Quyết gọi điện thoại cho Tuấn đến chờ Quyết gần cửa nhà nghỉ K, trên địa bàn phường Mộ Lao. Quyết tiếp tục giả vờ gọi, tìm người quen và bảo anh H quay xe lại đứng chờ Quyết.

Lợi dụng sơ hở, Quyết cầm điện thoại iPhone 7 plus của H chạy đến chỗ Tuấn đang đợi sẵn rồi cả hai cùng chiếm đoạt chiếc điện thoại của anh H. Sau đó, Tuấn và Quyết bị lực lượng CAQ Hà Đông truy đuổi, Quyết cầm lái điều khiển xe mô tô đâm thẳng vào xe của lực lượng Công an quận Hà Đông, Quyết cầm điện thoại chiếm đoạt được bỏ chạy thoát, còn Tuấn bị bắt giữ. Do chưa đủ căn cứ nên Tuấn được tạm cho về. Quyết đem điện thoại đi bán được 1,5 triệu đồng.

Phạm Vũ Huy và Đặng Trần Hưng hiện bị tạm giữ hình sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Phạm Vũ Huy và Đặng Trần Hưng hiện bị tạm giữ hình sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Phùng Văn Tuấn đang lẩn trốn tại nhà của đối tượng Phạm Vũ Huy (SN 1999), ở phố Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã ra lệnh khám xét khẩn cấp ngôi nhà này.

Quá trình khám xét, CAQ Nam Từ Liêm phát hiện được 10 túi ni long chứa ma túy tổng hợp Methamphetamine tại nhà của Phạm Vũ Huy. Tại chỗ, Huy khai nhận số ma túy tổng hợp là do Đặng Trần Hưng (SN 1999) trú tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây đưa cho Huy cất giữ hộ.

Tại Cơ quan điều tra, Đặng Trần Hưng khai nhận đã mua số ma túy nêu trên của đối tượng tên Khánh (chưa xác định nhân thân lai lịch), sau đó đem về nhà Phạm Vũ Huy để sử dụng tại tầng 2 nhà Huy.

Đối với Phùng Văn Tuấn, tại cơ quan điều tra đã khai nhận cùng Ngô Văn Quyết thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội như đã nêu trên.

Tiếp tục đấu tranh khai thác đối tượng Ngô Văn Quyết về số tài sản chiếm đoạt được đem bán, Quyết khai nhận đã bán cho nhiều người khác nhau, lấy tiền sử dụng cá nhân.

Giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự, CAQ Nam Từ Liêm xác định 10 gói ni long bên trong chứa các tinh thể màu trắng thu giữ được tại nhà Phạm Vũ Huy là ma túy tổng hợp, loại Methamphetamine có tổng trọng lượng 2,345gam.

Hiện Phùng Văn Tuấn và Ngô Văn Quyết bị Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm ra lệnh tạm giữ hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn Đặng Trần Hưng và Phạm Vũ Huy bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.