Truy “nóng” đối tượng trộm tài sản của người nước ngoài

ANTĐ - Giữa tháng 11-2013, Phòng CSHS - CATP Hà Nội nhận được thông tin từ Đại sứ quán  Australia, đề nghị điều tra vụ mất trộm tài sản của một công dân Australia, là ông Graeme Tinney. 

Tang vật vụ án

Nội dung sự việc cho thấy: đêm 2-11, gia đình ông Graeme Tinney trên đường đi du lịch từ Lào Cai về Hà Nội, đến địa phận tỉnh Yên Bái, đã bị kẻ gian đột nhập phòng ngủ trên chuyến tàu SP2 (Lào Cai - Hà Nội), toa số 13, trộm cắp 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Macbook Air; 1 máy nghe nhạc iPod màu trắng, 1 điện thoại di động iPhone 4S và 2 tờ đô la Mỹ có mệnh giá 5 USD. 

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, lực lượng Phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài Đội 10, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã khẩn trương phối hợp với Công an các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và các đơn vị chức năng khác của ngành đường sắt tập trung rà soát toàn bộ số hành khách đi trên chuyến tàu SP2 vào đêm 2-11. Công tác rà soát tang vật vụ án cũng được lực lượng chức năng triển khai. Ngày 22-11, lực lượng Công an phát hiện chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Macbook Air, có đặc điểm trùng khớp tang vật vụ án, đang được bày bán tại một hiệu mua bán, sửa chữa máy tính tại xã Bảo Hà (Bảo Yên, Lào Cai). Qua xác minh, lực lượng công an tìm ra được đối tượng liên quan đến chiếc máy tính xách tay trên là Hoàng Văn Cầu (SN 1994, quê quán xã Kim Sơn, Bảo Yên,  Lào Cai). 

Ngày 23-11, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phát hiện Cầu xuất hiện ở khu vực phường Thượng Thanh, quận Long Biên (Hà Nội) và tiến hành bắt giữ. Cầu khai do không có việc làm, đã nảy sinh ý định lên các chuyến tàu khách từ Lào Cai về Hà Nội và ngược lại để “tăm tia” trộm cắp tài sản của hành khách. 20h30 ngày 2-11, Cầu từ nhà ở xã Kim Sơn mua vé lên chuyến tàu SP2 (Lào Cai - Hà Nội). Phát hiện toa số 13 có 4 người khách nước ngoài mang theo nhiều hành lý, Cầu đã rắp tâm thực hiện ý đồ trộm cắp. 23h, đợi khi mọi người ngủ say, Cầu đã lẻn vào phòng của ông Graeme Tinney và lấy trộm được tài sản. Sau đó, Cầu nhờ người bán hộ chiếc máy tính xách tay tại xã Bảo Hà. Chiếc điện thoại iPhone 4S, do không biết mở khóa sử dụng nên Cầu đã đập vỡ. Hai ngày sau khi gây án, Cầu từ Lào Cai về Hà Nội chơi với bạn ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên và bán chiếc máy nghe nhạc iPod được hơn 300.000 đồng. Ngày 26-11, CQĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Hoàng Văn Cầu về hành vi trộm cắp tài sản để xử lý.