Truy nã “sát thủ” hành nghề "đồ tể" lừa đảo chiếm đoạt tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an huyện Mê Linh, Hà Nội đã ra Lệnh truy nã số 30 đối với Ngô Văn Việt (SN 1966) trú tại tổ 3, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng những năm 1989 đến 1991, đối tượng Ngô Văn Việt hành nghề giết mổ lợn. Quá trình đi thu mua lợn của người dân quanh khu vực trong và ngoài huyện Mê Linh, Việt đã không trả tiền cho người dân và bỏ trốn khỏi địa phương.

Do vậy, những người dân bị Ngô Văn Việt lừa chiếm đoạt tài sản đã làm đơn gửi Công an huyện Mê Linh đề nghị giải quyết. Quá trình điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Mê Linh không xác định được đối tượng Ngô Văn Việt bỏ trốn ở đâu, nên ngày 10/8/1991, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Mê Linh đã ra Lệnh truy nã số 30 đối với Ngô Văn Việt.

Để phục vụ công tác điều tra xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Ngô Văn Việt, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đề nghị ai là bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc người làm chứng có thể cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Mê Linh (Liên hệ điều tra viên Nguyễn Thế Anh, Đội Điều tra tổng hợp; số điện thoại liên hệ: 0982.182.054 và 024.8181.001).