Truy nã 2 bị can trong vụ án mạng lúc nửa đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các đối tượng Đỗ Hân và Đỗ Văn Thơm bị Cơ quan điều tra hình sự Quân đoàn 1 truy nã về hành vi “Giết người” .

Cơ quan điều tra hình sự Quân đoàn 1 đang điều tra vụ án “Giết người” xảy ra ngày 24-102021, tại Tổ dân phố Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan điều tra hình sự Quân đoàn 1 đã ra Quyết định truy nã đối với các bị can Đỗ Hân (SN 2002) và Đỗ Văn Thơm (SN 2002), cùng trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội về hành vi “Giết người”.

Từ trái sang phải: các đối tượng: Hân, Thơm, Nam

Từ trái sang phải: các đối tượng: Hân, Thơm, Nam

Cơ quan điều tra hình sự Quân đoàn 1 cũng đã ra Quyết định Thông báo truy tìm nhân chứng đối với: Nguyễn Hoài Nam (tên gọi khác là Nam “Cố Thổ”, SN 2001), trú tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Như ANTĐ thông tin, ngày 24-10, Công an thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ tiếp nhận đơn trình báo của ông T.Đ (SN 1970, trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai) về việc con trai ông bị nhóm đối tượng lạ mặt đánh dẫn đến tử vong.

Theo trình báo, khoảng 0h ngày 24-10, anh T.L (SN 2002, trú tại xã Đông Yên) là con của ông T.Đ, điều khiển xe máy chở chị N.A (SN 2004, ở cùng xã). Khi hai người đi đến tổ dân phố Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai thì bất ngờ bị một xe ô tô màu trắng, không rõ biển kiểm soát ép xe vào lề đường.

Ngay sau đó, xuất hiện gần 10 đối tượng lao xuống, dùng hung khí tấn công anh L, khiến nạn nhân bị thương tích nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội. Tuy nhiên, đến 21h cùng ngày, anh L đã tử vong.

Do anh L. là quân nhân nên vụ án đã được chuyển đến cơ quan tố tụng của quân đội để điều tra theo thẩm quyền.