Truy bắt đồng phạm trong vụ cướp giật tại thành phố Tam Điệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 6-10, Công an thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Phạm Minh Ánh (SN 2001, trú tại xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp) về hành vi “Cướp giật tài sản”.
Đối tượng cướp giật tài sản bị bắt giữ

Đối tượng cướp giật tài sản bị bắt giữ

Trước đó, qua công tác điều tra xác minh, Công an thành phố Tam Điệp đã bắt giữ Phạm Minh Ánh. Bước đầu, tại Cơ quan điều tra, Phạm Minh Ánh khai nhận ngày 27-9, Ánh cùng Phạm Thanh Hải (SN 1976, trú tại tổ 6, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp) điều khiển xe máy đi trên các tuyến đường ở thành phố Tam Điệp tìm sở hở của người dân để trộm cắp hoặc cướp giật tài sản.

Khi đi đến đoạn đường thôn 4C, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, phát hiện một người phụ nữ đang đỗ xe máy ở lề đường, hai đối tượng đã áp sát và cướp giật chiếc túi xách treo trên xe của người này rồi tẩu thoát.

Đấu tranh mở rộng, Phạm Minh Ánh còn khai trong đêm 24-9, đã trộm cắp 3 bức tượng gỗ ở Cầu Cọ, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô.

Hiện Công an thành phố Tam Điệp đang củng cố hồ sơ và tiếp tục truy bắt đối tượng Phạm Thanh Hải, để xử lý theo quy định của pháp luật.