Trượt chân, thuyền phó người Hàn Quốc rơi xuống sông Đồng Nai

ANTĐ - Trong lúc từ cầu cảng bước lên tàu, thuyền phó 54 tuổi người Hàn Quốc không may trượt chân rơi xuống sông Đồng Nai và mất tích.

Lúc 3h25 ngày 10-7, Phòng Cứu nạn, cứu hộ nhận được tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy - Cảnh sát PCCC TP.HCM yêu cầu xuất xe tham gia cứu hộ tại sông Đồng Nai, Tân Cảng Cát Lái, P.Cát Lái, Q.2, TP.HCM.

Ngay lập tức, Phòng Cứu nạn, cứu hộ điều động 01 xe cấp cứu cùng 10 cán bộ chiến sỹ do đồng chí thượng úy Huỳnh Nguyên Thuận, Phó đội trưởng Đội Cứu hộ, cứu nạn dưới nước làm chỉ huy đến hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tại hiện trường - Ảnh: Cảnh sát PCCC TP.HCM

Sau khi nắm bắt thông tin, lực lượng cứu nạn, cứu hộ triển khai 05 bình lặn, dây cứu người, đèn pin, thang dây… để tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Hơn 2h sau, lực lượng tìm kiếm tìm thấy 1 thi thể nạn nhân nam tên Lee Tae Ho, SN 1962, người Hàn Quốc.

Theo thông tin từ công an địa phương cung cấp, vào khoảng 2h5 ngày 10-7, tại tàu Star Ship URSA, ông Lee Tae Ho (là thuyền phó của con tàu) đang đi từ cầu cảng bước lên tàu thì bị trượt chân rơi xuống sông sau đó chìm và mất tích.